Thứ Ba, 16/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Iran phát hiện mỏ khí đốt lớn

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Iran phát hiện mỏ khí đốt lớn

Hạ Ninh

Bộ trưởng dầu mỏ Iran, ông Masoud Mirkazemi, tuyên bố nước này vừa phát hiện mỏ khí đốt lớn tại miền nam có tổng giá trị lên đến 50 tỉ đô la Mỹ. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Bộ trưởng dầu mỏ Iran, ông Masoud Mirkazemi, ngày 16-1 tuyên bố nước này vừa phát hiện một mỏ khí đốt lớn tại miền nam có tổng giá trị lên đến 50 tỉ đô la Mỹ.

Mỏ khí đốt mới có tên Khayyam, trữ lượng ước tính khoảng 260 tỉ mét khối khí đặc và 210 tỉ mét khối khí tái thu, với 80% trữ lượng có thể được khai thác và sử dụng.

Đồng thời, ông Mirkazemi tuyên bố phát hiện mỏ khí mới có tên Sefid tại tỉnh Hormozgan với trữ lượng 70 tỉ mét khối và khoảng 72% trữ lượng này có thể được khai thác.

Tháng 10-2010, ông Mirkazemi cho biết một mỏ dầu mới được phát hiện tại miền nam nước này. Với mỏ dầu mới được tìm thấy, trữ lượng dầu của Iran lên đến 150,31 tỉ thùng.

Iran hiện là nước có trữ lượng khí đốt lớn thứ hai thế giới sau Nga và là nước sản xuất dầu lớn thứ ba thế giới.

(theo Tehrantimes)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới