Thứ Ba, 23/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Iran sẵn sàng trở lại đàm phán hạt nhân

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Iran sẵn sàng trở lại đàm phán hạt nhân

Phúc Minh

Iran sẵn sàng trở lại đàm phán hạt nhân
Người dân Iran chở hàng qua eo biển Hormuz. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Iran ngày 11-1 cho biết sẵn sàng trở lại đàm phán với các cường quốc (Mỹ, Anh, Nga, Trung Quốc, Pháp và Đức) về chương trình hạt nhân của nước này trong lúc phương Tây siết chặt các biện pháp chế tài kinh tế với Iran.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Barack Obama quyết định áp dụng vòng chế tài mới nhắm vào lĩnh vực năng lượng và hàng hải của Iran. Các biện pháp này làm mạnh mẽ thêm nhiều biện pháp chế tài trước đó đối với công nghiệp và ngân hàng của Iran.

Ông Jamie Ingram, thuộc tổ chức IHS Global Insight, nói: “Các biện pháp chế tài tác động mạnh đến Iran. Cùng với các hạn chế về nhập khẩu, tình trạng thiếu hụt thực phẩm ngày càng tăng”.

Giao thương giữa Liên minh châu Âu (EU) với Iran đã sụt giảm đáng kể trong những tháng gần đây.

Tuy nhiên, các biện pháp chế tài với ngân hàng gây khó khăn nhiều nhất cho Iran – theo nhận định của chuyên gia Ali Fathollah-Nejad tại Đại học London. Ông nói: “Các biện pháp chế tài về tài chính và ngân hàng gây tê liệt cho nền kinh tế”.

(theo VOA)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới