Thứ Năm, 18/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Ireland chính thức xin viện trợ quốc tế

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Ireland chính thức xin viện trợ quốc tế

Phúc Minh

Ireland sẽ cải tổ và giảm quy mô của hệ thống ngân hàng. Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – Thủ tướng Ireland, Brian Cowen ngày 21-11 cho biết trong một bài phát biểu trên truyền hình quốc gia, Ireland đã làm đơn để được hỗ trợ tài chính của cộng đồng quốc tế.

>>> EU nỗ lực ứng phó với khủng hoảng nợ

>>> EU sẽ hạn chế khủng hoảng nợ lây lan

>>> EU: nguy cơ khủng hoảng nợ mới gia tăng

Ông Cowen nói tại một cuộc họp báo, Liên minh châu Âu (EU) đã đồng ý cung cấp hỗ trợ tài chính cho Ireland, các chi tiết sẽ được thỏa thuận trong vài ngày tới.

Hiện nay, Ireland thâm hụt ngân sách đến 25 tỉ đô la Mỹ. Để cứu nền kinh tế, chính phủ Ireland đã hoàn tất việc soạn thảo chương trình thắt chặt tài chính.

Trước đó, EU lo ngại cuộc khủng hoảng nợ của Ireland sẽ tiếp tục mở rộng và làm suy yếu nền kinh tế của các nước thành viên khác trong khu vực đồng euro.

Bộ trưởng Tài chính Ireland Brian Lenihan cho biết số tiền tài trợ vẫn còn trong quá trình thảo luận, chưa có con số cụ thể.

Tuy nhiên, hãng tin AFP trích dẫn 2 nguồn tin ngoại giao cho biết cộng đồng quốc tế ước tính số tiền giải cứu Ireland sẽ từ 80 – 90 tỉ euro (tương đương từ 110 – 123 tỉ đô la Mỹ).

(theo BBC)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới