Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

IS chiếm cửa khẩu Syria-Iraq, TT Obama không tin Mỹ thua

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

IS chiếm cửa khẩu Syria-Iraq, TT Obama không tin Mỹ thua

Phúc Minh

IS chiếm cửa khẩu Syria-Iraq, TT Obama không tin Mỹ thua
Thành phố Palmyra (Syria) có các di tích văn hóa quan trọng thời cổ đại. Ảnh: AP

(TBKTSG Online) – Tổ chức giám sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh ngày 21-5 cho biết tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã chiếm được cửa khẩu biên giới cuối cùng giữa Syria và Iraq do chính phủ Syria kiểm soát. Quan chức Iraq cũng cho biết lực lượng an ninh Iraq đã rút khỏi cửa khẩu này.

Cửa khẩu biên giới trên nằm ở tỉnh Homs (Syria) – nơi có thành phố Palmyra đông dân cư và các di tích cổ đại tráng lệ, bị IS chiếm giữ một ngày trước đó. Trong số những chiến lợi phẩm mà IS thu được có một trong những kho vũ khí lớn nhất của Syria, cũng như các căn cứ quân đội, các giếng dầu quan trọng al-Hail và Arak, và một nhà tù khét tiếng lâu nay vẫn được coi là biểu hiệu cho sự đàn áp của chính phủ.

Trước đó, khu vực mà IS nắm giữ chủ yếu là những vùng dân cư thưa thớt. “Nắm quyền kiểm soát Palmyra là chiến thắng chiến lược quan trọng của IS” – theo nhận định của nhà phân tích các vấn đề Ả-rập của BBC Sebastian Usher.

Ngoài biên giới trên, IS cũng đang kiểm soát cửa khẩu biên giới giữa tỉnh Deir al-Zor (Syria) và tỉnh Anbar (Iraq).

Như vậy, tổ chức IS – đang kiểm soát khu vực rộng lớn ở đông bắc Syria – xem như đã kiểm soát hơn một nửa lãnh thổ Syria sau khi chiếm Palmya và gần như quản lý toàn bộ các khu vực có nhiều dầu mỏ của Syria. Điều này không chỉ củng cố thanh thế của IS mà còn tạo nguồn thu tài chính cho các hoạt động sắp tới của tổ chức này.

Ông Rami Abdul Rahman, người đứng đầu Tổ chức giám sát nhân quyền Syria, nói: "IS đã thiết lập gần như quyền kiểm soát toàn diện khu vực từ Palmyra đến biên giới Syria-Iraq và nối dài đến biên giới Syria-Jordani".

Palmyra hứng chịu giao tranh dữ dội trong những ngày qua. Ảnh: AP

Chiếm hai thành phố trong 5 ngày

Chỉ trong 5 ngày, IS khiến cả thế giới bàng hoàng khi liên tiếp chiếm giữ hai thành phố quan trọng Ramadi (thủ phủ tỉnh Anbar lớn nhất Iraq) và Palmyra (Syria).

Theo nhận định của các chuyên gia phân tích quân sự, thành phố Homs và thủ đô Damascus của Syria đang đứng trước nguy cơ tấn công của IS sau khi tổ chức này chiếm được Palmyra.

Di sản lâm nguy

Trong khi đó, sự chú ý của truyền thông thế giới tập trung vào số phận của cổ thành Palmyra – một trong những địa điểm khảo cổ toàn vẹn nhất thời La Mã, có từ thế kỷ I-II, được mệnh danh là “Cô dâu Sa mạc”, được (UNESCO) công nhận là Di sản văn hóa thế giới với những hàng cột cao chót vót, những tàn tích và hiện vật vô giá.

UNESCO lo ngại các di tích trên sẽ bị IS tàn phá. Trước đó, IS từng phá hủy nhiều cổ vật ở Iraq và Syria, gọi những cổ vật này là trái với Hồi giáo – vốn không tôn thờ ngẫu tượng.

Tổng Giám đốc UNESCO, bà Irina Bokova, cho biết quan ngại sâu sắc về một trong những di tích quan trọng nhất ở Trung Đông nói trên.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf cũng cho biết các quan chức Mỹ lo ngại và hy vọng những địa điểm ở Palmyra sẽ không bị hư hại.

Tiếp tục gây thiệt hại cho quân Iraq

Ngày 21-5, IS mở thêm nhiều cuộc tấn công mới tại nhiều vùng lãnh thổ khác nhau tại Iraq, đặc biệt là khu vực tỉnh Anbar và tỉnh Salahudin.

Một số nguồn tin khẳng định đã xảy ra thương vong nghiêm trọng về phía lực lượng chính phủ Iraq và các lực lượng dân binh chống khủng bố đang tập trung tại tỉnh Anbar nhằm chuẩn bị cho kế hoạch tái chiếm Ramadi từ tay IS.

Tại tỉnh Salahudin, các tay súng IS cũng đã đánh bật lực lượng dân binh người Hồi giáo dòng Shiite khỏi nhiều vị trí ở thành phố Samara lớn nhất của tỉnh. Các nhân chứng cho biết đã xảy ra thương vong lớn đối với lực lượng dân binh nhưng không cho biết con số cụ thể.

Riêng tại khu vực thành phố Mosul ở phía bắc Iraq, IS phải hứng chịu tổn thất lớn khi khoảng 40 tay súng IS bị tiêu diệt trong một cuộc tấn công bất thành nhằm giành lại quyền kiểm soát đập Mosul từ tay lực lượng dân quân người Kurd.

Giới phân tích nhận định IS còn tiếp tục mở rộng sự bành trướng tại Iraq trong thời gian tới nhằm củng cố và gia tăng sức mạnh, cũng như bù đắp những thiệt hại cả về lực lượng và nguồn cung cấp tài chính thời gian qua.

Tổng thống Obama nói việc huấn luyện lực lượng an ninh Iraq, xây dựng công sự, lắp đặt những hệ thống chỉ huy và kiểm soát chưa đủ nhanh. Ảnh: AP

Tổng thống Obama: "Không tin Mỹ thua trong cuộc chiến chống IS"

Ngày 21-5, Tổng thống Mỹ Barack Obama nói ông không tin Mỹ đang thua trong cuộc chiến với IS, ngay cả khi IS tiếp tục tiến quân khắp Iraq và Syria.

Giới chức Mỹ cho biết sẵn sàng giúp quân đội Iraq chiếm lại thủ phủ Ramadi của tỉnh Anbar, càng sớm càng tốt.

Cũng trong ngày 21-5, lần đầu tiên Bộ Quốc phòng Mỹ thừa nhận có trẻ em thiệt mạng trong một cuộc không kích tại Syria. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết 2 trẻ em có thể đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Mỹ tại Syria vào tháng 11-2014.

Liên quân do Mỹ đứng đầu đã không kích các vị trí của IS tại Syria từ tháng 9-2014 nhưng không phối hợp hành động với chính phủ Syria.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới