Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

IS nhận bắn rơi máy bay Nga, Nga bác bỏ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

IS nhận bắn rơi máy bay Nga, Nga bác bỏ

Phúc Minh

IS nhận bắn rơi máy bay Nga, Nga bác bỏ
Thủ tướng Ai Cập Sherif Ismail (phải) đang nghe lời tường thuật của lực lượng giải cứu khi quan sát một phần mảnh vỡ của máy bay Nga. Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – Cuối ngày 31-10, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) lên tiếng nhận trách nhiệm bắn rơi máy bay Airbus A321 số hiệu 7K9268 của hãng hàng không Kogalymavia (Nga) tại miền trung bán đảo Sinai (Ai Cập) nhằm trả thù các cuộc không kích của Nga nhắm vào IS tại Syria. Tuy nhiên, Nga đã bác bỏ tuyên bố này.

Bộ trưởng Giao thông vận tải Nga Maxim Sokolov nói với Interfax: "Nhiều phương tiện truyền thông đang lan truyền thông tin máy bay chở khách Nga … có thể bị lực lượng khủng bố bắn rơi. Thông tin này không thể được coi là chính xác. Chúng tôi đang liên lạc chặt chẽ với các đối tác tại Ai Cập và các cơ quan hàng không trong nước. Hiện, họ không có thông tin nào xác nhận tin đồn này. Ba chuyên gia quân sự nhận định IS tại Sinai không sở hữu các tên lửa đất đối không có khả năng bắn trúng máy bay ở độ cao lớn”.

Máy bay 7K9268, bay từ khu nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh (Ai Cập) về thành phố St Petersburg (Nga), đã bị rơi ở trung tâm bán đảo Sinai (Ai Cập) sau 23 phút cất cánh và tất cả 224 người trên chuyến bay – gồm 217 hành khách (trong đó có 17 trẻ em) và 7 thành viên phi hành đoàn – đều thiệt mạng, theo các quan chức Ai Cập. Hầu hết hành khách trên máy bay là du khách Nga. Ủy ban điều tra Nga đang mở cuộc điều tra hình sự đối với vụ việc này.

Truyền thông Ai Cập cho biết những mảnh vỡ của chiếc máy bay đã được tìm thấy và ít nhất 50 xe cứu thương đã được triển khai đến hiện trường. Đội tìm kiếm cứu hộ đã tìm ra một trong hai chiếc hộp đen của máy bay ngay sau khi tiếp cận hiện trường. 150 thi thể cũng đã được tìm thấy, số còn lại mắc kẹt bên trong đống đổ nát của xác máy bay.

Các chuyên gia từ cơ quan cấp cứu và hàng không đã kiểm tra mảnh vỡ của máy bay để tìm chứng cứ trả lời nguyên nhân tại sao máy bay rơi. Các nguồn tin an ninh Ai Cập khẳng định không có dấu hiệu máy bay bị bắn hạ.

Một nguồn tin an ninh miền bắc Sinai cho biết kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy máy bay rơi do hỏng hóc kỹ thuật nhưng không cho biết chi tiết hỏng bộ phận nào. Theo nguồn tin này, chiếc máy bay đã rơi xuống đất theo phương thẳng đứng, vỡ thành nhiều mảnh và bốc cháy dữ dội.

Theo Reuters, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh dành một ngày quốc tang để tưởng nhớ các nạn nhân vào hôm nay (1-11).

Đọc thêm:

>> Máy bay Nga chở 224 người rơi tại Ai Cập

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới