Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

IWCC dự báo giảm nhu cầu đồng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

IWCC dự báo giảm nhu cầu đồng

Chánh Tài

IWCC dự báo nhu cầu đồng của Trung Quốc chỉ tăng 7% trong năm nay. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Hội đồng đồng rèn thế giới (IWCC) ngày 29-5 dự báo nhu cầu đồng năm 2011 của thế giới chỉ tăng 8,4%, giảm đáng kể so mức tăng bình quân 16,4%/năm trong giai đoạn từ năm 2005-2010.

Tổng thư kí IWCC Mark Loveitt cho biết với mức giá cao như hiện nay, thị trường Trung Quốc – chiếm 40% lượng tiêu thụ đồng của thế giới – khó đẩy mạnh mua đồng trong nửa cuối năm nay.

IWCC dự báo nhu cầu đồng của Trung Quốc – dùng chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất đồ điện, xây dựng và điện lực – sẽ chỉ tăng trưởng 7% trong năm nay, giảm mạnh so mức tăng trưởng hai con số trong năm 2010.

IWCC nói triển vọng ngắn hạn của đồng vẫn còn không chắc chắn vì giá cao khiến các nhà sản xuất của một số lĩnh vực thay thế đồng bằng nhôm hoặc sử dụng lượng đồng ít hơn.

Hiện, lượng đồng tại các nhà kho do sàn giao dịch hàng hóa Thượng Hải (SFE) giám sát đã giảm 10 tuần liên tiếp xuống còn 82.309 tấn, giảm 53% so mức đỉnh 177.365 tấn vào tháng 3-2011. Số lượng bán ô tô tháng 4-2011 tại Trung Quốc giảm 0,25% lần đầu tiên trong hơn hai năm qua cũng là yếu tố làm giảm nhu cầu đồng tại Trung Quốc.

Trong phiên giao dịch cuối tuần qua, giá đồng kỳ hạn tại sàn giao dịch kim loại London (LME) tăng lên mức cao nhất trong ba tuần, đến 9.199 đô la Mỹ/tấn, nhờ đô la Mỹ suy yếu và thị trường chứng khoán ổn định. Tuy nhiên, mức giá trên vẫn kém hơn so mức đỉnh 10.000 đô la Mỹ/tấn trong tháng 2-2011.

(Theo Reuters)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới