Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

JFE xin rút, một mình E-United “ôm” dự án thép Guang Lian

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

JFE xin rút, một mình E-United “ôm” dự án thép Guang Lian

Văn Nam

JFE xin rút, một mình E-United “ôm” dự án thép Guang Lian
Sản xuất thép tại một công ty trong nước – Ảnh: Quốc Hùng.

(TBKTSG Online) – Tập đoàn JFE (Nhật Bản) vừa chính thức rút khỏi dự án thép Guang Lian tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi). Dự kiến ngày 19-9 tới, nhà đầu tư còn lại là E-United (Đài Loan) sẽ tiếp tục thương thảo với Ban kinh tế Dung Quất liệu có tiếp tục triển khai dự án thép có tổng vốn đầu tư lên đến 4,5 tỉ đô la Mỹ này không.

Trao đổi với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online sáng nay (16-9), ông Võ Tiến Dũng, Phó ban, Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất xác nhận rằng JFE (Nhật Bản) đã chính thức thông báo rút khỏi dự án thép Guang Lian.

Ông Dũng cho biết dự kiến ngày 19-9 tới, nhà đầu tư còn lại là E-United sẽ làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi để thảo luận việc triển khai tiếp tục dự án thép này.

“Còn lại E-United đề nghị tiếp tục triển khai giai đoạn 1 dự án, nhưng chuyện này vẫn chưa bàn. Đến ngày 19-9 tới nhà đầu tư sẽ làm việc với ban quản lý theo hai hướng, một là nếu muốn đầu tư tiếp thì nhà đầu tư phải cam kết tiến độ rõ ràng; thứ hai nếu không làm tiếp thì đàm phán để trả lại nhà đầu tư chi phí đã đầu tư vào đây, cái nào tỉnh thấy hợp lý thì sẽ trả lại nhà đầu tư”, ông Dũng cho hay.

Ông Dũng cho biết thêm nhà đầu tư cho biết tính đến nay đã bỏ vào dự án này khoảng 40 – 50 triệu đô la Mỹ.

Cũng theo ông Dũng, nếu có cho triển khai tiếp thì tỉnh cũng chỉ cho triển khai trước giai đoạn 1 mà nhà đầu tư đã đăng ký. Hiện nay chính quyền tỉnh đã giao trước cho nhà đầu tư 330 héc ta đất chứ không cho mở rộng và nhà đầu tư sẽ phải cam kết tiến độ triển khai rất cụ thể, nếu không thực hiện đúng nữa sẽ bị phạt.

Trước đó vào năm 2010, sau nhiều lần thương thảo thì nhà đầu tư dự án thép Guang Lian đã đề nghị được tăng vốn đầu tư dự án từ 3,5 tỉ đô la Mỹ lên 4,5 tỉ đô la Mỹ với công suất tăng từ 5 triệu tấn lên 7 triệu tấn thép mỗi năm.

Dự án thép này được cấp phép chứng nhận đầu tư lần đầu tiên vào năm 2006 nhưng vì nhiều nguyên nhân nên dự án chuyền tay đến 4 chủ đầu tư khác nhau và đến nay vẫn chưa có sản phẩm.

Dự án thép Guang Lian sẽ bao gồm xây nhà máy thép theo công nghệ 2 lò cao, mỗi lò có công suất khoảng 3,6 triệu tấn/năm, mỗi giai đoạn xây dựng một lò, sản xuất các loại thép phôi nguyên liệu, thép tấm loại lớn để cung cấp cho các nhà máy sản xuất thép cán ra các sản phẩm thép khung, thép hình, thép xây dựng.

Nhà máy bao gồm nhiều hạng mục như cảng chuyên dụng, bãi nguyên liệu, luyện sắt, trạm cung cấp ô xy, trạm bảo dưỡng, kiểm nghiệm …

Như vậy, sau hơn 8 năm vào Việt Nam với nhiều lần đổi chủ, siêu dự án thép Guang Lian tại Quảng Ngãi một lần nữa có khả năng tiếp tục rơi vào tình trạng “đóng băng” khi một trong hai nhà đầu tư được xem rất có tiềm lực là JFE đã tuyên bố không tham gia.

Xem thêm:

>> JFE (Nhật) muốn tham gia dự án thép ở Dung Quất

>> Dự án thép 4,5 tỉ đô la Mỹ vẫn chưa có vốn

>> Thêm dự án thép hàng tỉ đô được đề nghị

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới