Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

JP Morgan đồng ý nộp phạt 13 tỉ đô la

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

JP Morgan đồng ý nộp phạt 13 tỉ đô la

Phúc Minh

JP Morgan đồng ý nộp phạt 13 tỉ đô la
JP Morgan đồng ý nộp phạt 13 tỉ đô la

(TBKTSG Online) – Ngân hàng lớn nhất Mỹ JP Morgan ngày 19-11 đạt thỏa thuận với chính phủ Mỹ về số tiền phạt kỷ lục 13 tỉ đô la Mỹ để giải quyết cáo buộc bán chứng khoán đảm bảo bằng tài sản thế chấp có tính rủi ro cao, góp phần vào cuộc khủng hoảng tài chính 2006-2007.

Thỏa thuận nộp phạt được JP Morgan ký sau nhiều tháng đàm phán căng thẳng với Bộ Tư pháp và các cơ quan chính phủ khác của Mỹ. Trong đó, 4 tỉ đô la Mỹ được dùng để bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư, 9 tỉ đô la Mỹ còn lại là chi phí tố tụng trả cho các bang và liên bang.

Như một số ngân hàng khác, JP Morgan đã biến hàng trăm khoản cho vay mua nhà thành chứng khoán và giao dịch như cổ phiếu. Khi hàng loạt chủ nhà mất khả năng chi trả, giá chứng khoán sụt giảm thê thảm và nhà đầu tư bị lỗ lớn.

Bộ Tư pháp Mỹ nói nhân viên ngân hàng đã trình bày sai nghiêm trọng với nhà đầu tư về rủi ro của loại chứng khoán trên.

Như một phần của thỏa thuận hòa giải, JP Morgan phải công khai nhận lỗi "gây hiểu lầm nghiêm trọng cho công chúng".

Tháng trước, JP Morgan đồng ý trả 1 tỉ đô la Mỹ để kết thúc vụ giao dịch bất hợp pháp với ngân hàng. Đến nay, JP Morgan đã trả cho chính phủ Mỹ và các đơn vị, cá nhân khoản bồi thường thiệt hại khoảng 23 tỉ đô la Mỹ.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới