Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Kéo điện từ đất liền ra Phú Quốc

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

 

Kéo điện từ đất liền ra Phú Quốc

(SGTO) Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đề nghị lập dự án đầu tư đường điện ngầm ra đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Theo đó, địa điểm dự kiến kéo điện từ đất liền là Hòn Chông (huyện Kiên Lương) hoặc thị xã Hà Tiên. Công trình có chiều dài 45-50 km, vốn đầu tư khoảng 1.000 tỉ đồng.

Trước đây một số tập đoàn của Trung Quốc đã từng khảo sát, đặt vấn đề kéo đường cáp điện ngầm ra đảo, với chi phí ước tính từ 600.000 đến 1 triệu đô la Mỹ một kilômét.

Điện sinh hoạt và sản xuất trên đảo Phú Quốc hiện nay đang là vấn đề bức xúc của các doanh nghiệp và người dân. Giá điện ở đây cao gấp đôi đất liền, nhưng các nhà máy nhiệt điện vẫn không đủ cung cấp. Trong khi đó ngân sách tỉnh vẫn phải bù lỗ mỗi năm hơn 30 tỷ đồng.

MINH NGUYÊN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới