Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Kết quả thăm dò bầu cử ở Anh: đảng Bảo thủ chiếm ưu thế

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Kết quả thăm dò bầu cử ở Anh: đảng Bảo thủ chiếm ưu thế

Phúc Minh

Kết quả thăm dò bầu cử ở Anh: đảng Bảo thủ chiếm ưu thế
Thủ tướng Anh David Cameron và phu nhân rời phòng phiếu sau khi bỏ phiếu ngày 7-5. Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – Một cuộc thăm dò cử tri đi bỏ phiếu bầu cử Hạ viện ngày 7-5 cho thấy đảng Bảo thủ của Thủ tướng Anh đương nhiệm David Cameron chiếm ưu thế trong cuộc bầu cử nhưng chưa  đủ số phiếu quá bán trong tổng số 650 ghế tại Hạ viện.

Kết quả thăm dò – được các hãng truyền thông quốc gia Anh công bố ngay sau khi các phòng phiếu đóng cửa – cho thấy Đảng Bảo thủ giành được 316 ghế, trong khi Công đảng đối lập của ông Ed Miliband giành được 239 ghế, đảng Nhân dân Scotland giành được 58 ghế.

Các nhà phân tích cho rằng ông Cameron có phần chắc vẫn giữ chức thủ tướng nếu kết hợp số ghế của đảng Bảo thủ và đồng minh của đảng này là đảng Dân chủ cấp tiến. Hai đảng này là liên minh nắm quyền từ năm 2010.

Tuy nhiên, các cuộc điều tra dư luận sau bỏ phiếu không phải kết quả chính thức và không thể đảm bảo chính xác.

Trước đó, tờ Financial Times (Anh) từng cho rằng cuộc bầu cử ngày 7-5 tại Anh là cuộc bầu cử “khó dự đoán nhất” từ trước đến nay. Nền kinh tế Anh vẫn đạt tăng trưởng một cách đáng tự hào, tỷ lệ thất nghiệp giảm mạnh nhưng niềm tin của cử tri lại đi xuống.

Khi vận động tranh cử, ông Cameron kêu gọi cử tri nên nhìn vào những thành tựu kinh tế của Anh và để ông “kết thúc nốt công việc” vực dậy nước Anh. Tuy nhiên, lãnh đạo Công đảng đối lập lại đưa ra không ít hứa hẹn hấp dẫn và tuyên bố hiện là thời điểm quyết định thay đổi nước Anh.

Một câu hỏi lớn khiến cả châu Âu và thế giới hướng về cuộc bầu cử lần này tại Anh là liệu nước Anh có ra khỏi Liên minh châu Âu (EU) hay không. Ông Cameron cũng vận động tranh cử với lời hứa sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về tư cách thành viên EU của Anh – nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới.

Đọc thêm:

>> Bầu cử tại Anh, kết quả khó đoán trước

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới