Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Kẹt xe kéo dài tại cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây sáng mùng 2 Tết

T.H

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Sáng 2-2, tức mùng 2 Tết Nhâm Dần, lượng xe di chuyển qua đường cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây tăng đột biến, khiến khu vực này ùn tắc kéo dài, xe cộ di chuyển rất chậm.

Đến trưa ngày 2-2, Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC-E) đã tiến hành xả trạm thu phí Long Phước và trạm Dầu Giây để các loại xe có thể lưu thông thuận tiện. Ảnh: Minh Khôi

Từ sáng sớm ngày 2-2, hướng đi từ TPHCM – Đồng Nai đã có hiện tượng xe đông trước khu vực trạm thu phí Long Phước, trạm Dầu Giây, nhánh A và D – trạm thu phí quốc lộ 51.

Ngay sau đó không lâu thì khu vực trạm Dầu Giây xảy ra ùn tắc nghiêm trọng. Hàng trăm phương tiện từ TPHCM đổ dồn về đây khiến hướng ra quốc lộ 1 xe cộ chật cứng không thể di chuyển được.

Anh Minh Khôi (quận 1, TPHCM) đang cùng gia đình di chuyển về hướng Đồng Nai trên khu vực cao tốc cho biết: “Thời điểm buổi sáng, khi rẽ từ đường Mai Chí Thọ vào đường dẫn cao tốc, xe lưu thông rất chậm. Khi hết đường dẫn, vào cao tốc thì xe chỉ nhích từng chút cho đến trạm thu phí dưới chân cầu. Khi đến trạm thu phí ở ngã rẽ vào quốc lộ 51 thì tiếp tục kẹt, xe cộ di chuyển khó khăn”.


Trước đó, Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E), đơn vị quản lý đường cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, đã đưa ra phương án phần luồng, giải tỏa ùn tắc giao thông trên tuyến đường này dịp Tết.

Các vị trí có nguy cơ xảy ra tình trạng ùn ứ trên đường cao tốc gồm tại nút giao vành đai 2, cầu Long Thành, trạm thu phí Long Phước, trạm Dầu Giây, nhánh A và D – trạm thu phí quốc lộ 51 và nút giao quốc lộ 51.

VEC E cho biết, đã chủ động làm việc với lực lượng chức năng thống nhất phương án đảm bảo an toàn và chống ùn ứ giao thông trên đường cao tốc. Các đơn vị liên quan thống nhất sẽ bố trí thêm lực lượng tại các vị trí có thể xảy ra ùn tắc và phân luồng từ xa khi lượng xe tăng đột biến hoặc xảy ra sự cố giao thông.

Dự báo, trong những ngày tới phương tiện lưu thông trên tuyến đường này sẽ tăng cao khi mà người dân từ các tỉnh, thành đổ về Vũng Tàu để du lịch.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới