Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Khả năng Hy Lạp bất ngờ phá sản

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Khả năng Hy Lạp bất ngờ phá sản

Phúc Minh

Khả năng Hy Lạp bất ngờ phá sản
Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schaeuble cho biết không loại trừ khả năng Hy Lạp có thể bất ngờ phá sản. Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – Hôm nay 11-5, nhóm các bộ trưởng tài chính khu vực đồng euro (eurogroup) cùng đại diện chính phủ Hy Lạp tiếp tục nhóm họp tại thủ đô Brussels (Bỉ) để thảo luận về tình hình cải cách và nợ của Hy Lạp.

Nếu Hy Lạp không đồng ý thực hiện chương trình cải cách theo đề xuất của các chủ nợ quốc tế, khoản tiền còn lại 7,2 tỉ euro trong gói cứu trợ 240 tỉ euro sẽ không được giải ngân cho nước này.

Trong khi đó, nguồn tài chính của Hy Lạp đang dần cạn kiệt và Hy Lạp phải trả cho Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) khoản nợ 750 triệu euro vào ngày 12-5, tức ngày họp thứ 2 của eurogroup.

Báo Wall Street Journal dẫn lời một quan chức cấp cao của IMF cho biết tổ chức này đang làm việc với các nước châu Âu để đưa ra một kế hoạch khẩn cấp trong trường hợp Hy Lạp không trả nợ.

Trả lời phỏng vấn báo FAZ ngày 9-5, Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schaeuble cũng cho biết không loại trừ khả năng Hy Lạp có thể bất ngờ phá sản. Tuy nhiên, ông Schaeuble từ chối trả lời câu hỏi về sự chuẩn bị của Đức để đối phó với kịch bản này.

Tuần qua, chính phủ Hy Lạp cũng đã có những tuyên bố chỉ trích Liên minh châu Âu (EU) và IMF đang làm cho các cuộc đàm phán khó khăn hơn.

Ngày 11-5, ông Schaeuble nhận định bầu không khí đàm phán đã được cải thiện nhưng vẫn chưa có những động thái chắc chắn. Ông Schaeuble tái khẳng định Đức sẽ làm tất cả những gì có thể để giữ Hy Lạp ở lại khu vực đồng euro (eurozone) nhưng dưới những “điều kiện hợp lý”. Eurogroup có thể xem xét gói cứu trợ thứ ba dành cho Hy Lạp.

Xem thêm:

Hy Lạp đạt thỏa thuận với EU gia hạn nợ thêm 4 tháng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới