Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Khắc phục sạt lở để thông đường sau mưa lũ ở miền Trung

T.H

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Sau trận mưa lịch sử tối 14-10, đến nay, tuyến đường lên và trên bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) vẫn đang được khắc phục và chưa thể đón du khách ghé tham quan. Các tỉnh miền Trung như Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Nam cũng đang khắc phục các cung đường hư hỏng và sạt lở sau hơn nửa tháng bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 5.

Con đường chính ven biển dẫn lên bán đảo Sơn Trà bị sạt lở do cơn bão số 5 gây ra đang được sửa chữa để sớm đưa vào lưu thông trở lại. Ảnh: Trung Châu

Tại Đà Nẵng, thông tin từ nhandan.vn, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã lắp đặt 3 bảng khuyến cáo sạt lở, giăng dây cảnh báo, đồng thời đóng barie cấm các phương tiện lưu thông, cấm khách tham quan tại bán đảo Sơn Trà.

Trước đó, trận mưa lớn tối 14-10 khiến các tuyến đường lên bán đảo Sơn Trà xuất hiện khoảng gần 50 điểm sạt lở, nhiều khối đất đá từ vách núi tràn xuống đường. Theo dự kiến, nếu thời tiết thuận lợi thì đến giữa tháng 11, việc khắc phục các điểm sạt lở này có thể hoàn thành.

Bảng khuyến cáo cấm phương tiện lưu thông. Người dân và du khách lên bán đảo Sơn Trà cũng như resort InterContinental được hướng dẫn đi đường nhỏ bên cạnh. Ảnh: Trung Châu

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, kết hợp với không khí lạnh đã gây mưa rất lớn ở các địa phương khác thuộc các tỉnh Trung Bộ. Và làm ngập lụt cục bộ, hư hỏng nặng nhiều tuyến đường, gây cản trở giao thông.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, UBND huyện Nông Sơn (Quảng Nam) cho biết, trong 2 ngày mưa lũ đợt rồi, đoạn đường đi qua thôn Tứ Nhũ (xã Quế Lâm) bị sạt lở với khối lượng đất đá khoảng ngàn mét khối, làm ách tắc giao thông. Theo đó, 170 hộ dân, với 350 nhân khẩu ở thôn Tứ Nhũ bị cô lập.

Còn ở tỉnh Quảng Trị, TTXVN đưa tin, mưa lũ gây ngập lụt và chia cắt hầu hết tuyến đường tại huyện miền núi Đakrông, Hướng Hóa và Hải Lăng. Đặc biệt, tuyến đường tạm lên cửa khẩu La Lay kết nối với Lào trên tuyến Quốc lộ 15D (đoạn qua địa bàn xã A Ngo, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) bị đứt gãy, sạt lở mái taluy âm, taluy dương, xuất hiện cung trượt lớn, lún sụt. Đến chiều 24-10, tuyến đường này mới được thông xe.

Tỉnh Thừa Thiên Huế, sau đợt mưa lũ, các đơn vị đường bộ xử lý, khắc phục tuyến đường hư hỏng để thông xe vào tối cùng ngày. Tiêu biểu là trên tuyến Quốc lộ 1, các vị trí sạt taluy dương gây tắc đường xảy ra tại Km 871+300 trên đèo Phước Tượng; Km 901+200 qua đèo Hải Vân.

Riêng tuyến Quốc lộ 49 qua địa bàn huyện A Lưới (thị xã Hương Trà) xuất hiện 4 điểm bị ngập từ 0.4-1m và sạt lở taluy dương gây tắc đường tại Km 49+ 300. Đường Hồ Chí Minh nhánh tây bị sạt lở tắc đường tại Km 392. Ngay sau đó, Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ Thừa Thiên Huế đã bố trí lực lượng kiểm tra và kịp thời khắc phục nhằm đảm bảo an toàn, giao thông thông suốt trong những ngày sau đó.

Theo TTXVN, Nhandan.vn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới