Thứ Năm, 18/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Khách du lịch có thể quá cảnh từ 5- 15 ngày

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Khách du lịch có thể quá cảnh từ 5- 15 ngày

Đào Loan

(TBKTSG Online) – Từ ngày 14-8, khách nước ngoài quá cảnh tại các cửa khẩu hàng không, cảng biển quốc tế của Việt Nam có thể kéo dài thời gian tham quan, du lịch trong nội địa từ 5 ngày lên 15 ngày trước khi xuất cảnh để tiếp tục hành trình đến nước khác.

Bộ Công An vừa có thông tư 44/2011/TT-BCA về quy định mới trên. Theo đó, khách quá cảnh muốn vào Việt Nam tham quan, du lịch phải thỏa thuận với doanh nghiệp lữ hành quốc tế về chương trình.

Công ty du lịch sẽ phải nộp hồ sơ chứng minh tư cách pháp nhân tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh và phải làm thủ tục để cấp và nhận giấy phép cho khách. Sau khi đón và tổ chức cho khách đi du lịch theo chương trình đã đăng ký, doanh nghiệp cũng phải trực tiếp đưa khách trở lại cửa khẩu và làm thủ tục xuất cảnh khi kết thúc chương trình.

Cục Quản lý xuất nhập cảnh sẽ phải có công văn trả lời doanh nghiệp lữ trong thời hạn không quá 1 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới