Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Khách hàng căng băng rôn đòi căn hộ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Khách hàng căng băng rôn đòi căn hộ

Đình Dũng

Khách hàng căng băng rôn đòi căn hộ
Người mua căn hộ dự án PetroVietnam Landmark đang căng băng rôn đòi căn hộ ngày 23-3. Ảnh: Đình Dũng

(TBKTSG Online) – Lại thêm một chủ đầu tư nữa làm người mua nhà phật lòng khi không thực hiện đúng cam kết khiến nhiều khách hàng bức xúc căng băng rôn trước dự án đòi căn hộ mà họ đã bỏ tiền tỉ ra mua.

Có đến cả chục khách hàng mua căn hộ dự án PetroVietnam Landmark tại khu vực ngã ba Cát Lái, An Phú, quận 2, TPHCM, ngày 23-3, đã kéo đến công trình với băng rôn yêu cầu chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần bất động sản xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC Land) nhanh chóng hoàn thiện dự án để bàn giao căn hộ, điều mà lẽ ra bây giờ đã hoàn tất.

Một số người mua cho biết họ đã ký hợp đồng mua căn hộ từ quí 2-2011 và đóng tiền mua căn hộ theo tiến độ dự án. Theo hợp đồng đã ký kết, chủ đầu tư phải bàn giao căn hộ vào cuối năm 2011. Tuy nhiên, khi đến hạn tòa nhà vẫn chưa xây dựng xong phần thô.

Cuối năm 2011, chủ đầu tư đã có văn bản gửi các khách hàng xin giãn tiến độ hoàn thành tòa nhà và bàn giao căn hộ đến tháng 4-2012. Tuy nhiên, khi đến hạn công trình vẫn còn nhiều hạng mục chưa thực hiện xong.

Lý do của sự chậm trễ này, theo chủ đầu tư là nhiều người mua nhà không đóng tiền đúng hạn nên chủ đầu tư không đủ tiền để đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án.

Trước áp lực của khách hàng, cuối tháng 11-2012, một đơn vị phân phối dự này từng đưa ra đề xuất sẽ bàn giao nguyên trạng căn hộ cho khách hàng, chủ đầu đầu tư sẽ hoàn thiện phần diện tích chung gồm hệ thống điện, nước, thoát nước cho tòa nhà, và tính toán chi phí phần hoàn thiện căn hộ để cấn trừ chi phí cho khách hàng. Nói cách khác, người mua nếu muốn nhận căn hộ phải bỏ tiền ra để xây dựng tiếp dự án.

Một số người mua nhà cho rằng việc đề nghị bàn giao nhà nguyên trạng cho khách hàng là việc làm vô trách nhiệm. Hơn nữa, việc những khách hàng không đóng tiền đúng tiến độ hợp đồng là việc của chủ đầu tư với những khách hàng đó. Do vậy, chủ đầu tư không thể lấy lý do này để bắt các khách hàng khác bị vạ lây.

Nhiều khách hàng cho biết, nếu không thực hiện đúng hợp đồng, họ không còn cách nào khác là phải nhờ tòa án giải quyết vấn đề này.

PetroVietnam Landmark là một trong những dự án từng gây xôn xao thị trường với việc cắt giảm giá bán căn hộ trong năm 2011. Khoảng 85 căn hộ của dự án đã giảm từ mức 21 triệu đồng/mét vuông xuống còn 15,5 triệu đồng/mét vuông.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới