Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Khách nước ngoài lưu trú Đà Nẵng: 1,8 triệu hay 739 ngàn lượt?

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Khách nước ngoài lưu trú Đà Nẵng: 1,8 triệu hay 739 ngàn lượt?

Nhân Tâm

(TBKTSG Online) – Đã có những chênh lệch lớn trong số liệu thống kê về du lịch của hai cơ quan nhà nước tại Đà Nẵng. 

Khách nước ngoài lưu trú Đà Nẵng: 1,8 triệu hay 739 ngàn lượt?
Khách quốc tế đến Đà Nẵng bằng đường hàng không. Ảnh: Nhân Tâm

Cục Thống kê Đà Nẵng ngày 28-6 tổ chức buổi công bố tình hình kinh tế – xã hội thành phố Đà Nẵng 6 tháng đầu năm 2019. Số lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ trong nửa đầu năm nay đạt 2,7 triệu lượt, trong đó khách quốc tế đạt 739.000 lượt và khách trong nước đạt 1,98 triệu lượt.

Tuy nhiên, số liệu do Sở Du lịch cung cấp gần đây có sự khách biệt hoàn toàn. Trong số tổng lượt khách do cơ sở lưu trú du lịch phục vụ ước đạt hơn 2,7 triệu lượt, khách quốc tế đạt gần 1,8 triệu lượt và khách nội địa đạt hơn 950.000 lượt.

Bên cạnh đó, Cục thống kê Đà Nẵng tính toán doanh thu du lịch Đà Nẵng trong giai đoạn này đạt 11.000 tỉ đồng trong khi con số doanh thu Sở Du lịch đưa ra cao hơn con số này 4.000 tỉ đồng (gần 15.000 tỉ đồng).

Sự chênh lệch này xảy ra vì Cục Thống kê Đà Nẵng thực hiện phương pháp điều tra chọn mẫu để suy rộng ra cho các đơn vị (thu thập chọn mẫu từ 78 doanh nghiệp trong tổng số 699 doanh nghiệp có kinh doanh lưu trú), theo bà Trương Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng. Trong khi đó, Sở Du lịch thực hiện thống kê trên cơ sở thu thập báo cáo của 793 cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, Sở Du lịch cũng đối chiếu số liệu khách quốc tế lưu trú với Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an thành phố Đà Nẵng.

Đặt vấn đề này tại buổi công bố sáng nay, ông Trần Văn Vũ, Cục trưởng Cục Thống kê Đà Nẵng, cho biết việc thực hiện điều tra theo mẫu rồi nhân rộng ra tại một số địa phương, trong đó có Đà Nẵng, được quy định bởi Tổng cục Thống kê. “Phương án nào cũng có sai số nhưng chúng tôi đảm bảo rằng phương án này đảm bảo độ chính xác ở mức cao nhất”, ông Vũ nói và cho biết thêm muốn có sự chính xác tuyệt đối thì phải đợi đợt tổng điều tra vào năm 2020.

Bên cạnh đó, theo đại diện của Cục Thống kê Đà Nẵng, phương pháp của Sở Du lịch cũng chưa hẳn chính xác vì thu thập báo cáo qua phần mềm, dẫn đến tình trạng có những doanh nghiệp không báo cáo. Đại diện Sở Du lịch cũng thừa nhận, mỗi tháng qua phần mềm, Sở nhận từ 475 đến 555 báo cáo trong tổng số gần 800 cơ số lưu trú.

Đà Nẵng sẽ mở 5 đường bay quốc tế trong 6 tháng cuối năm 2019

Đường nay Đà Nẵng – Cao Hùng (Đài Loan) của hãng Jetstar Pacific khởi hành từ ngày 10-8-2019, tần suất 03 chuyến/tuần. Đường bay Đà Nẵng – Đài Bắc (Đài Loan), bay charter, của hãng Bamboo Airways, dự kiến khai thác từ 16-8-2019, tần suất dự kiến 03 chuyến/tuần. Đường bay Đà Nẵng – Jakarta (Indonesia) của hãng hàng không Sriwijaya Air bắt đầu từ ngày 28-10-2019. Đường bay Đà Nẵng – Busan (Hàn Quốc) của hãng Vietnam Airlines, khai thác từ 20-7-2019 với tần suất 2 chuyến/tuần. Đường bay Đà Nẵng – Hàng Châu (Trung Quốc) của hãng Jetstar Pacific, dự kiến bắt đầu hoạt động trong quí 4-2019.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới