Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Khách nước ngoài lưu trú ở Tây Đô năm qua chỉ 111.000 lượt, giảm 73%

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Khách nước ngoài lưu trú ở Tây Đô năm qua chỉ 111.000 lượt, giảm 73%

Trung Chánh

(TBKTSG Online) – Năm 2020, khách du lịch đến với TP Cần Thơ nơi được mệnh danh là vùng đất Tây Đô ở Đồng bằng sông Cửu Long đạt hơn 5,6 triệu lượt, trong đó, chỉ có hơn 111.000 lượt khách nước ngoài lưu trú lại địa phương này, giảm đến gần 73% so với năm trước đó.

Khách nước ngoài lưu trú ở Tây Đô năm qua chỉ 111.000 lượt, giảm 73%
Cầu đi bộ bến Ninh Kiều- điểm nhấn thu hút khách du lịch của Tây Đô. Ảnh: Trung Chánh

Báo cáo của Ban chỉ đạo phát triển du lịch thuộc UBND TP Cần Thơ tại hội nghị “Tổng kết du lịch năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ 2021” diễn ra ở địa phương này vào chiều nay, 27-1, cho thấy, cả năm 2020, vùng đất Tây Đô đón được hơn 5,6 triệu lượt khách du lịch, giảm 36,8% so với năm 2019.

Theo đó, khách du lịch lưu trú lại TP Cần Thơ trong năm 2020 là hơn 2 triệu lượt, giảm 32,8% so với năm trước đó, tuy nhiên, lượt khách quốc tế lưu trú chỉ đạt 111.420 lượt, giảm đến gần 73% so với năm 2019 và khách nội địa lưu trú đạt hơn 1,9 triệu lượt, giảm 26,5% so với năm 2019.

Về doanh thu du lịch, Ban chỉ đạo phát triển du lịch thuộc UBND TP Cần Thơ cho biết, tổng doanh thu từ hoạt động này năm 2020 đạt hơn 3.169 tỉ đồng, giảm 28,6% so với năm 2019, chỉ đạt 62,1% kế hoạch năm.

Dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh ở nhiều quốc gia trên thế giới là lý do chính đã tác động tiêu cực đến ngành du lịch Việt Nam nói chung và TP Cần Thơ nói riêng. Điều này, khiến lượng khách du lịch, nhất là khách quốc tế đến và ở lại TP Cần Thơ sụt giảm mạnh.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ cho biết, Ban chỉ đạo phát triển du lịch của địa phương này cũng đã đề ra kế hoạch phát triển du lịch trong năm 2021.

Theo đó, năm nay, TP Cần Thơ đặt mục tiêu đón 6,2 triệu lượt khách du lịch đến tham tại địa phương; khách du lịch lưu trú ở địa phương đạt 2,64 triệu lượt, trong đó, có 140.000 lượt là khách quốc tế; tổng doanh thu từ du lịch là 4.100 tỉ đồng.

Để tăng sức “hấp dẫn” cho du lịch TP Cần Thơ, một trong những chỉ đạo được ông Dương Tấn Hiển, Phó chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ nêu ra, đó là cần phải xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù, tập trung phát triển loại hình du lịch hội thảo, hội nghị và du lịch sông nước, văn hoá.

Ông Hiển cũng yêu cầu tăng cường hợp tác, liên kết đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá, chọn lọc các thị trường tiềm năng trong nước cũng như các nước ASEAN để thu hút khách du lịch và nhà đầu tư du lịch phát triển sản phẩm độc đáo, đặc thù.

Ngoài ra, theo ông Hiển, cũng cần chú trọng đào tạo nguồn nhân lực du lịch; đề xuất các cơ chế, chính sách hu hút và giữ chân nguồn lực đã được đào tạo…

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới