Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Khách quốc tế đón đêm hội trăng rằm cùng trẻ em khó khăn nơi sân bay Đà Nẵng

Khả Hân

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Tối ngày 8-9-2022, tại Nhà ga Hành khách Quốc tế – Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, Công ty cổ phần Đầu tư và khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng (AHT) tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm nhân kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc và chia sẻ Tết Trung thu với các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Bà Yeom Ji Yeon, đại diện Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng, đánh trống khai hội Trung thu. Ảnh: Khả Hân

Chương trình có sự tham dự của Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng, Sở Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Du lịch, Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng, Trung tâm Bảo trợ Trẻ em đường phố Đà Nẵng cùng các em thiếu nhi thuộc Trung tâm Bảo trợ Trẻ em và hàng trăm du khách quốc tế xuất cảnh từ sân bay thành phố Đà Nẵng đã có mặt và chia sẻ niềm vui nhân ngày Tết trung thu đặc biệt này.

Thông qua chương trình, AHT hi vọng mang lại một mùa trung thu vô cùng vui vẻ, đầm ấm cho các em thiếu nhi, cũng như để lại kỷ niệm đáng nhớ đối với những hành khách tham dự chương trình.

Những du khách quốc tế tại Nhà ga Hành khách Quốc tế – Sân bay Quốc tế Đà Nẵng vui thích với những món quà Trung thu bất ngờ. Ảnh: Khả Hân

“Tổ chức đêm trung thu rước đèn ông sao tại sân bay nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc là lời nhắn nhủ, lời chúc của tất cả mọi người đang làm việc tại sân bay Đà Nẵng tới các em, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn, các em hãy cứ ước mơ và hi vọng, với sự kiên trì và quyết tâm, mọi điều tốt đẹp sẽ tới. Những chuyến bay sau lưng chúng ta đây sẽ giúp chắp cánh đưa ước mơ của các em cao hơn, xa hơn, đến gần hơn với chị Hằng và chú Cuội” , ông Hồ Thế Anh, Tổng Giám đốc AHT, chia sẻ.

Anh Park Min, một trong những vị khách Hàn Quốc đầu tiên được nhận món quà Trung thu trong chương trình Đêm hội trăng rằm, chia sẻ: “Tôi rất vui được nhận món quà lồng đèn và có trải nghiệm Trung thu thú vị tại Đà Nẵng. Đây là lần thứ hai tôi đến Việt Nam, tôi chọn Đà Nẵng là điểm đến cho chuyến đi lần này bởi vì Đà Nẵng là một thành phố rất nổi tiếng và được quảng bá rất là nhiều ở Hàn Quốc. Sau này, nếu có cơ hội tôi sẽ quay lại Đà Nẵng và sẽ giới thiệu cho bạn bè của tôi, bạn bè tôi biết tôi đến đây rất là vui mừng và phấn khởi”.

Đại diện Sở Du lịch Đà Nẵng tặng quà Trung thu cho các bé có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Khả Hân

Theo thông tin từ Sở Du lịch Đà Nẵng, Đà Nẵng đang tập trung khôi phục các thị trường trọng điểm đã có các chính sách mở cửa như Hàn Quốc, Nhật Bản và xúc tiến thị trường ASEAN, Ấn Độ theo lộ trình phù hợp, trong đó Hàn Quốc là một trong những thị trường trọng điểm của du lịch Đà Nẵng có tín hiệu phục hồi, tăng trưởng tích cực nhất với số lượng chuyến bay khoảng 80 chuyến/tuần. Và với nỗ lực xúc tiến, quảng bá và hoàn thiện sản phẩm, chất lượng dịch vụ, môi trường du lịch an ninh, an toàn nhiều khách du lịch đặc biệt là các ngôi sao nổi tiếng Hàn Quốc đã chọn Đà Nẵng là điểm đến lý tưởng. Đây là tín hiệu và hy vọng cho việc phát triển thị trường Hàn Quốc và các thị trường du lịch quốc tế trọng điểm trong thời gian đến.

Những chiếc đèn ông sao được trao tặng cho các em để các em vui hội trăng rằm. Ảnh: Khả Hân

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới