Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Khách Trung Quốc tiếp tục đổ đến Khánh Hòa

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Khách Trung Quốc tiếp tục đổ đến Khánh Hòa

Đào Loan

Khách Trung Quốc tiếp tục đổ đến Khánh Hòa
Một góc Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh – Ảnh: Đào Loan

(TBKTSG Online) – Năm 2015, lượng du khách Trung Quốc đến Nha Trang, Khánh Hòa tăng kỷ lục với hơn 182.000 lượt, tăng 5,5 lần so với năm 2014, và dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh trong năm nay.

Theo số liệu từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, nếu như năm 2014 tỉnh chỉ đón gần 33.000 lượt khách du lịch Trung Quốc thì năm ngoái con số này đã lên đến hơn 182.000 lượt, tức tăng hơn 5,5 lần.

Rất nhiều du khách Trung Quốc đã đến Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) bằng những chuyến bay thuê bao.

Cũng theo số liệu của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, Trung Quốc đã trở thành thị trường cung cấp khách du lịch lớn nhất của tỉnh, chiếm gần 20% trong tổng số khách quốc tế đến.

Hiện nay, Đà Nẵng và Khánh Hòa là hai địa phương đón nhiều du khách Trung Quốc đến du lịch bằng máy bay nhất. Tại Đà Nẵng, Trung Quốc là thị trường nguồn khách du lịch lớn nhất, với gần 335.000 lượt khách đến trong năm 2015. Dự kiến, lượng khách sẽ còn tăng trưởng mạnh mẽ hơn trong năm nay bởi sẽ có thêm nhiều chuyến tàu biển đưa khách du lịch đến, trong đó có nhiều chuyến tàu cho du khách nghỉ đêm tại Đà Nẵng.

Trao đổi với TBKTSG Online, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn từng nhận định rằng sẽ có một làn sóng mới khách Trung Quốc sang du lịch Việt Nam. Dự kiến, các điểm đến sẽ đón nhiều du khách từ nước này là Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc và TPHCM. Trong đó, Nha Trang được đánh giá sẽ tiếp tục là một điểm đến hấp dẫn với du khách từ Trung Quốc.

Liên quan đến Trung Quốc, Công ty Nghiên cứu thị trường GfK vừa công bố báo cáo cho thấy lượng khách từ nước này đi du lịch nước ngoài tăng trưởng mạnh.

Theo GfK, trong năm ngoái có đến 109 triệu người Trung Quốc đi du lịch nước ngoài, chi tiêu đến 229 tỉ đô la Mỹ tại các điểm đến. Trong các điểm du lịch ở nước ngoài, du khách Trung Quốc thường chọn các nước trong khu vực, gần Trung Quốc. Tính đến tháng 11-2015, tốp 5 điểm đến của du khách Trung Quốc là Hàn Quốc, Thái Lan, Hồng Kông, Nhật Bản và Đài Loan. Với những điểm đến xa, châu Âu vẫn là nơi được lựa chọn nhiều nhất, kế đến là Bắc Mỹ và Trung Đông.

Báo cáo của GfK cũng cho biết có đến 50% tổng số khách Trung Quốc đi du lịch nước ngoài là những người có độ tuổi từ 15-29; và 37% ở độ tuổi từ 30-44 và chỉ có 10% du khách ở độ tuổi từ 45-59.

Công ty nghiên cứu thị trường này nhận định rằng, ngày nay, du khách Trung Quốc rất sành về công nghệ, gần như người nào cũng có trong tay một chiếc điện thoại thông minh và rất năng động trên những trang mạng xã hội.

Đọc thêm:

Sẽ có một làn sóng mới khách Trung Quốc sang VN

Du khách Trung Quốc đến Khánh Hòa tăng đột biến

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới