Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Khai khoáng và cảnh sát: hai nghề nguy hiểm nhất ở Mỹ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Khai khoáng và cảnh sát: hai nghề nguy hiểm nhất ở Mỹ

Chánh Tài

Khai khoáng và cảnh sát: hai nghề nguy hiểm nhất ở Mỹ
Giàn khoan Deepwater Horizon nổ ngoài khơi vùng Vịnh nước Mỹ vào tháng 4-2010. Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – Cục thống kê lao động Mỹ ngày 27-8 cho biết khai khoáng và cảnh sát là hai nghề nguy hiểm nhất nước Mỹ trong năm 2010.

Trong lĩnh vực khai khoáng tư nhân, số người tử vong do nghề nghiệp tăng 74% lên 172 người trong năm 2010 so với 99 người trong năm trước đó. Vụ giàn khoan Deepwater Horizon của công ty dầu khí BP ngoài khơi vùng Vịnh nổ vào tháng 4-2010 đã làm 11 công nhân thiệt mạng. Cũng vào tháng 4-2010, vụ nổ ở mỏ than Upper Big Branch ở Tây Virginia cũng làm 29 công nhân thiệt mạng. Đây là vụ tai nạn mỏ than có số người tử vong cao nhất nhất kể từ năm 1984.

Trong năm 2010, số cảnh sát chết trong khi làm nhiệm vụ tăng 40% lên 134 người từ 96 người trong năm 2009.

Tổng cộng có 4.547 người tử vong do công việc trong năm 2010 ở Mỹ, giảm nhẹ so với mức 4.551 người vào năm 2009. Tính trung bình mỗi ngày, Mỹ có 12 người chết do công việc và trung bình mỗi năm có 3,5 ca tử vong/100.000 người lao động toàn thời gian. Cứ năm ca tử vong do nghề nghiệp, có hai ca tử vong liên quan đến tai nạn giao thông.

Vào thời điểm năm 1970 khi Đạo luật sức khỏe và an toàn nghề nghiệp mới được thông qua, khoảng 14.000 người chết mỗi năm do nghề nghiệp.

(Theo Reuters, Spokesman)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới