Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Khai thác tạm đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Khai thác tạm đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình

Anh Quân

(TBKTSG Online) – Bộ Giao thông vận tải vừa chấp thuận cho Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đưa vào khai thác tạm thời 23 km đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình (từ km 210 – Hà Nội đến nút giao quốc lộ 21) vào tháng 10 tới.

Trong thông báo được phát đi từ văn phòng Bộ Giao thông vận tải chiều 1-9, trong thời gian khai thác tạm thời chỉ cho phép ô tô được đi trên đường cao tốc với tốc độ tối đa là 80km/giờ, còn các loại xe 2 bánh không được đi vào đường này.

Trong thời gian khai thác tạm thời, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC- đơn vị chủ đầu tư) chỉ thi công phần cầu còn phần đường sẽ thi công đồng bộ trước khi đưa vào sử dụng. Ngoài ra, Bộ Giao thông vận tải cũng đề nghị VEC tính toán lại mức thu phí áp dụng cho đoạn đường khai thác tạm thời với 3 mức là 1.000đồng/1km, 1.500 đồng/1km và 2.000 đồng/1km để trình bộ quyết định

Theo tiến độ thi công hiện tại của VEC thì dự án đã thi công được 81 % khối lượng công việc. Sau nhiều lần dự án bị chậm tiến độ, mới đây Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã yêu cầu Bộ Giao thông vận tải và VEC tập trung vốn đẩy nhanh công việc để hoàn thành phần còn lại vào năm 2012.

Đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình đi qua địa phận các tỉnh, thành Hà Nội, Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình với chiều dài toàn tuyến là 56 km. Điểm đầu tuyến tại km 210 trên Quốc lộ 1A, thuộc Hà Nội, điểm cuối tại km số 265 + 600 trên quốc lộ 10, đoạn nối giữa Ninh Bình – Phát Diệm. Đường được thiết kế cho 6 làn xe với vận tốc từ 100 – 120 km/giờ.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới