Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Khai trương khu du lịch lớn nhất nước

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Khai trương khu du lịch lớn nhất nước

Một góc khu du lịch Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến – Ảnh: QUỐC HÙNG

(TBKTSG Online) – Công ty cổ phần Đại Nam, chủ đầu tư khu du lịch có quy mô lớn nhất Việt Nam – Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến, cho biết khu du lịch sẽ được khai trương ngày 11-9.

Sau gần mười năm xây dựng, khu du lịch Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến ở tỉnh Bình Dương, cách TPHCM khoảng 40 ki lô mét, sẽ mở cửa đón du khách từ thứ Năm, 11-9.

Với tổng diện tích là 450 héc ta (trong đó giai đoạn một là 261 héc ta đã hoàn tất việc đầu tư xây dựng), Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến được xem như khu du lịch lớn nhất nước về diện tích.

Hiện nay, các công trình lớn gồm đền Đại Nam Văn Hiến, khu vui chơi giải trí, vườn bách thú, khu mua sắm, khách sạn, khu vực ẩm thực đã cơ bản hoàn thành và sẽ đưa vào phục vụ du khách sau khai trương.

Theo ông Huỳnh Uy Dũng, Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Đại Nam, đến nay công ty đã đầu tư 1.800 tỉ đồng cho tổng công trình ước tính khoảng 3.000 tỉ đồng. 

Khu công viên trò chơi có hơn 40 trò chơi bao gồm những trò cảm giác mạnh, khám phá và trò chơi dân gian. Theo ông Dũng, hầu hết các trò chơi này đều lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam và do các chuyên gia nước ngoài lắp ráp, vận hành.

Ông Dũng cho biết giai đoạn hai của công trình với tổng vốn đầu tư khoảng 1.200 tỉ đồng sẽ thực hiện theo phương thức cuốn chiếu trong thời gian ba năm, xây dựng các hạng mục như vườn thú ban đêm, khách sạn 5 sao, khu tham quan Việt Nam thu nhỏ, casino… Trong đó, dự án biển nhân tạo rộng 22 héc ta sẽ hoàn thành vào tháng 4-2009.

Công ty dự kiến giá vé vào cổng là 30.000 đồng/người lớn và 20.000 đồng/ trẻ em. Khách tham quan cũng có thể mua vé trọn gói các trò chơi với giá 120.000 đồng/lượt.

Đại Nam đặt ra mục tiêu thu hút được 2 triệu lượt khách trong năm 2008-2009 với doanh thu 300 tỉ đồng. Từ năm 2010-2013, số lượt khách năm sau tăng hơn năm trước 30%, doanh thu năm sau tăng hơn năm trước 50%.

QUỐC HÙNG

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới