Khang Thông liên doanh xây nhà máy lọc dầu tại Bình Định
Quốc Hùng
![]() |
Bà Phan Thị Phương Thảo (thứ 3 từ trái sang) cùng các nhà đầu tư Thái Lan ký kết hợp đồng thiết kế kỹ thuật nhà máy lọc dầu tại khu kinh tế Nhơn Hội vào ngày 10-8 tại TPHCM -Ảnh: Quốc Hùng |
(TBKTSG Online) Tập đoàn Khang Thông và hai nhà đầu tư Thái Lan là Tập đoàn STFE và Công ty PTTES đang xúc tiến việc hợp tác xây dựng nhà máy lọc dầu với tổng công suất thiết kế 12 triệu tấn/năm tại khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định.
Ngày 10-8 lãnh đạo của ba đối tác này đã tổ chức lễ ký kết hợp đồng về việc thiết kế kỹ thuật dự án nhà máy lọc dầu Bình Định. Theo dự kiến, nhà máy lọc dầu sẽ có công suất khoảng 12 triệu tấn/năm, trong đó giai đoạn một có công suất thiết kế là 6 triệu tấn/năm, có khả năng đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn về sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm lọc hóa dầu quốc tế.
Theo bà Phan Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Khang Thông, kế hoạch liên doanh phát triển nhà máy lọc dầu đã được ba công ty xúc tiến khoảng 2 năm nay. Tuy nhiên, cả ba đơn vị này chưa tiết lộ về tổng vốn đầu tư thực hiện của dự án.
Cũng tại buổi lễ, Khang Thông ký kết một hợp đồng nghiên cứu khả thi nhà máy nhiệt điện Bình Định có công suất 700 MW giai đoạn 1 trên diện tích 90 héc ta với vốn đầu tư 972 triệu đô la Mỹ tại tỉnh Bình Định.
Dự án gồm ba đối tác thực hiện là Tập đoàn Khang Thông, Công ty Energoproekt (Nga) và Tập đoàn STFE (Thái Lan). Dự kiến dự án sẽ được khởi công vào quí 2 năm 2012, và đi vào vận hành năm 2015.
Trao đổi với TBKTSG Online qua điện thoại, ông Nguyễn Ngọc Toàn, Phó Ban quản lý khu kinh tế Nhơn Hội, cho rằng quy hoạch của khu kinh tế Nhơn Hội có cả dự án nhà máy lọc hóa dầu. Tuy nhiên, tỉnh sẽ trình dự án lên Chính phủ xem xét khi các nhà đầu tư này trình dự án cụ thể.
Khu kinh tế Nhơn Hội là một khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, bao gồm khu phi thuế quan, khu công nghiệp, khu cảng biển và dịch vụ cảng biển.