Thứ Ba, 16/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Khánh Hòa chật kín khách Trung Quốc

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Khánh Hòa chật kín khách Trung Quốc

Đào Loan

(TBKTSG Online) – Nguồn khách du lịch quốc tế của tỉnh Khánh Hòa ngày càng lệch hẳn về thị trường Trung Quốc. Trong ba tháng đầu năm 2019, hơn 2/3 lượng khách nước ngoài đến đây là người Trung Quốc trong khi tỉ lệ của cả nước là chưa đến 1/3. Tỉnh này đón hơn 50% lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam.

Khánh Hòa chật kín khách Trung Quốc
Du khách Trung Quốc tại một nhà hàng ở Nha Trang. Ảnh: Đào Loan

Theo báo cáo ước kết quả hoạt động kinh doanh du lịch tháng 4-2019 và bảng thống kê quốc tịch khách tháng 3-2019 của Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, trong ba tháng đầu năm nay, có 898.366 lượt khách quốc tế đến, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, có 652.819 lượt khách Trung Quốc, tăng 38,1%.

So sánh với số liệu từ Tổng cục Du lịch có thể thấy, trong quý I/2019, tỉnh Khánh Hòa đón hơn 50% lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam. Trong khi đó, tỉ lệ này vào cùng kỳ năm ngoái chỉ gần 35%.

Cán cân giữa thị trường Trung Quốc và các thị trường khách quốc tế ở Khánh Hòa cũng đang lệch. Theo số liệu từ Sở Du lịch tỉnh, ba tháng đầu năm ngoái, khách Trung Quốc chiếm 63% trong tổng lượng khách đến nhưng nay tỉ lệ này lên đến 72,6%.

Theo thông tin của TBKTSG Online, phần lớn khách Trung Quốc đến Khánh Hòa bằng máy bay thuê bao. Trong những tháng đầu năm, mỗi tuần có khoảng 200 chuyến bay thuê bao đưa khách đến.

Trong thời gian gần đây, ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa thực hiện nhiều hoạt động để đa dạng hóa thị trường và đã có một số thay đổi ở những thị trường như Hàn Quốc, Thái Lan nhưng do lượng khách từ những điểm đến này quá ít so với Trung Quốc nên vẫn chưa đem đến tác động lên cơ cấu thị trường.

Trong quý I/2019, thị trường Hàn Quốc tăng đến hơn 217%, Thái Lan tăng gần 230% với lượng khách lần lượt là 43.966 và 2.748.

Một điều đáng chú ý nữa trong thời gian này là Nga, thị trường lớn của du lịch Khánh Hòa giảm. Theo Sở Du lịch tỉnh, trong ba tháng đầu năm nay, có 135.951 lượt khách Nga đến, giảm hơn 5% so với cùng kỳ năm 2018.

Đọc thêm:

Nhìn từ chuyển biến lạ ở thị trường Trung Quốc

Du lịch đang tăng trưởng chậm lại

Vị trí đặt bình chọn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới