Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Khánh Hòa cứ có 4 khách nước ngoài thì có 3 là người Trung Quốc

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Khánh Hòa cứ có 4 khách nước ngoài thì có 3 là người Trung Quốc

Đào Loan

(TBKTSG Online) – Khánh Hòa tiếp tục là địa phương dẫn đầu trong mảng đón du khách từ Trung Quốc. Theo số liệu nhất của Sở Du lịch tỉnh, trong 9 tháng đầu năm nay, Khánh Hòa đón gần 2 triệu lượt khách đến từ nước láng giềng, chiếm gần 3/4 trong tổng số khách nước ngoài của địa phương.

Khánh Hòa cứ có 4 khách nước ngoài thì có 3 là người Trung Quốc
Khách du lịch Trung Quốc ở Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Đào Loan

Theo báo cáo ước tính kết quả kinh doanh du lịch tháng 10-2019 và thống kê quốc tịch khách tháng 9-2019 của Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, trong ba quý đầu năm 2019, địa phương đã đón hơn 2,77 triệu lượt khách quốc tế. Trong đó, có hơn 1,99 triệu lượt khách từ Trung Quốc. Thị trường này chiếm khoảng 72% trong tổng số khách quốc tế và đang tiếp tục tăng trưởng cao với mức 41,7% so với cùng kỳ.

Lượng khách Trung Quốc đến Khánh Hòa chiếm khoảng một nửa trong tổng số khách mà cả nước đón được từ thị trường này. Theo số liệu từ Tổng cục Du lịch, có hơn 3,97 triệu lượt khách Trung Quốc đến Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2019.

Cũng theo báo cáo của sở du lịch tỉnh, trong khi thị trường Trung Quốc tiếp tục tăng cao thì Nga – thị trường lớn thứ hai của Khánh Hòa lại tăng trưởng rất thấp. Trong ba quý đầu năm nay, có 340.870 lượt khách Nga đến, tăng gần 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung cả thị trường châu Âu thì lượng khách giảm hơn trước.

Tuy nhiên, một trong những thông tin đáng quan tâm là một số thị trường mới mà ngành du lịch Khánh Hòa đang tăng cường xúc tiến để kéo khách đến như Hàn Quốc, Thái Lan đang có sự tăng trưởng vượt bậc trong thời gian qua dù lượng khách vẫn còn ít. Trong đó, có hơn 170.000 lượt khách Hàn Quốc đến trong 9 tháng, tăng hơn 221% so với cùng kỳ, còn Thái Lan có hơn 16.000 lượt khách, tăng hơn 487% so với cùng kỳ năm 2018.

Cũng theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, lượng khách quốc tế tiếp tục tăng trưởng tốt trong tháng 10-2019. Trong tháng, có khoảng 280.000 lượt khách đến, nâng tổng số khách quốc tế đến trong 10 tháng lên hơn 3,05 triệu lượt, tăng gần 31% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, lượng khách đến nhiều hơn cũng không làm cho hệ thống khách sạn tại đây kín phòng. Tính đến tháng 10-2019, công suất sử dụng phòng bình quân của các khách sạn 3-5 sao đạt hơn 63%, khách sạn 1-2 sao là 36%.

Thông tin từ nhiều nguồn cho biết, Khánh Hòa đang phải đối mặt với tình trạng thừa phòng khách sạn. Để có thể lấp đầy phòng, nhiều khách sạn đang bước vào cuộc cạnh tranh hạ giá bán, đặc biệt là chào giá rất rẻ với những công ty lữ hành có lượng khách lớn và trải đều trong năm.

"Vài năm trước, đặt phòng ở Khánh Hòa rất khó, đặc biệt là cho khách đoàn nhưng nay muốn bao nhiêu phòng một ngày cũng có, càng nhiều khách thì giá càng tốt. Có khách sạn còn đề nghị bán phòng với giá bằng một nửa giá trước đây nếu chúng tôi gửi đoàn lớn thường xuyên," người đứng đầu một công ty lữ hành (không muốn nêu tên) nói.

Mời đọc thêm:

Giá đất cao làm Khánh Hòa khó thu hút dự án mới

Khánh Hòa: Ồ ạt xây khách sạn rồi "mỏi mắt" chờ khách

Thêm 36 cơ sở du học bị Nhật Bản đình chỉ đại diện xin cấp visa

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới