Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Khánh Hòa kỳ vọng du lịch bật lên từ quí 4

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Khánh Hòa kỳ vọng du lịch bật lên từ quí 4

Đào Loan

(TBKTSG Online) – Bất chấp tình trạng bị suy giảm mạnh lượng du khách vì Covid-19 suốt ba tháng qua và có nguy cơ không còn được đón du khách quốc tế nào từ tháng 4 đến tháng 6, ngành du lịch Khánh Hòa vẫn kỳ vọng du khách sẽ trở lại vào quý 3 và ngay trong quý 4 sẽ đạt 98% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trao đổi với TBKTSG Online, ông Trần Việt Trung, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, cho biết tuy du lịch đang đình trệ nhưng sở du lịch đã lên kế hoạch phục hồi sau dịch. Kế hoạch này dựa vào kết quả dự báo cho rằng dịch sẽ cơ bản được khống chế vào tháng 5-6 tới tại châu Á và vào tháng 7-8 năm nay ở châu Âu và châu Mỹ.

Du lịch Khánh Hòa có phần dễ đoán hơn các địa phương khác vì phần lớn khách quốc tế đến từ các chuyến bay thuê bao từ ba thị trường lớn nhất là Trung Quốc, Nga và Hàn Quốc. Căn cứ vào các hợp đồng mà doanh nghiệp còn được giữ lại được cùng dự báo thời điểm dịch kết thúc, sở kỳ vọng tình hình du lịch ảm đạm sẽ khá hơn vào cuối năm nay.

Tính chung cả năm 2020, khách quốc tế đến tỉnh Khánh Hòa có thể giảm một nửa hoặc hơn so với năm ngoái.

Khánh Hòa kỳ vọng du lịch bật lên từ quí 4

Đồ họa: Đào Loan

 

Mời đọc thêm:

TPHCM chỉ còn 470 khách nước ngoài lưu trú

Hơn 20.000 nhân viên khách sạn TPHCM mất việc vì Covid-19

'Ngủ đông' cũng không xong, du lịch phải tính đến cách cuối cùng

Mắc kẹt vì Covid-19, khách quốc tế được ở khách sạn 4 sao, giá 20 đô la Mỹ

Có thể mất hơn 12 triệu lượt khách quốc tế, du lịch phục hồi ra sao?

Chủ homestay, nhân viên khách sạn có thể nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới