Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Khánh thành Bảo tàng Hà Nội

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Khánh thành Bảo tàng Hà Nội

Kinh Luân

Nhìn từ bên ngoài, Bảo tàng Hà Nội mang hình ảnh cách điệu của chùa Một Cột,. Ảnh: Kinh Luân

(TBKTSG Online) – Gần 2 hai năm rưỡi sau ngày khởi công, sáng nay (6-10) Bảo tàng Hà Nội đã được khánh thành tại xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, cách Trung tâm Hội nghị quốc gia và sân vận động Mỹ Đình không xa.

Được thiết kế bởi liên doanh GMP International GmbH-Inros Lackner AG (Đức) – cũng là đơn vị thiết kế Trung tâm Hội nghị quốc gia, đây là dự án có tổng kinh phí 2.300 tỉ đồng do Sở Xây dựng Hà Nội làm chủ đầu tư. Công trình này cao 30,7 mét, tổng diện tích xấp xỉ 54.000 mét vuông.

Là một trong những công trình chào mừng Đại lễ kỷ niệm “1.000 năm Thăng Long – Hà Nội”, ngay từ hôm nay đã có 50.000 hiện vật được trưng bày ở bốn tầng nổi và hai tầng hầm.

Chiều nay, hàng loạt công trình khác cũng được khánh thành, cụ thể là Công viên Hòa Bình (Xuân Đỉnh – Từ Liêm), tượng đài Bác Hồ – Bác Tôn tại Công viên Thống Nhất, Nhà hát Kim Đồng, Nhà hát Công nhân Hà Nội…Dự kiến ngày 9-10 cũng sẽ khánh thành cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy và gắn biển Đại lộ Thăng Long tại ngã tư Phạm Hùng – Trần Duy Hưng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới