Khí CO2 trên thế giới sẽ tăng 39% vào năm 2030
Các nhà máy ở Sagardighi (Ấn Độ). Ảnh AFP. |
(TBKTSG Online) – Khí dioxyd cacbon (CO2), thành phần chính gây ra hiệu ứng nhà kính sẽ tăng 39% vào năm 2030, nếu không có chính sách của các quốc gia hoặc sự thỏa thuận quốc tế nhằm giới hạn khí thải này, theo dự báo của chính phủ Mỹ công bố ngày 27-5.
Cơ quan thông tin năng lượng (EIA) của Mỹ đánh giá khí CO2 thải ra vượt 29 tỉ tấn trong năm 2006, 33,1 tỉ tấn năm 2015 và 40,4 tỉ tấn năm 2030, nếu không có biện pháp gì để định mức giới hạn và giảm thiểu lượng khí thải này.
Phần lớn việc thải khí CO2 tăng nhiều ở các nước đang phát triển, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ vì sự tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế đang được kỳ vọng và tình trạng phụ thuộc vào các nguồn năng lượng lạc hậu ở phần lớn các nền kinh tế không phải là thành viên của Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế (OECD), theo báo cáo của EIA.
Năm 2006, các quốc gia không là thành viên của OECD đã thải ra lượng khí CO2 vượt hơn các quốc gia thành viên 14%. EIA dự báo trong hai thập niên tới, việc tiêu thụ năng lượng trên thế giới sẽ tăng 44%.
(Theo AFP)