Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Khoảng 4.000 người và hơn 36.600 tấn hàng hóa qua cửa khẩu Móng Cái

T.Đào

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Ngày 17-1, Ban quản lý Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) thông tin, sau gần 10 ngày thông quan trở lại, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 36.628 tấn. Đơn vị cũng tiếp nhận khoảng 4.000 lượt người làm thủ tục xuất nhập cảnh.

Người dân chờ làm thủ tục xuất cảnh tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Ảnh: TTXVN

TTXVN cho biết, đối với hoạt động xuất nhập cảnh, kể từ khi Trung Quốc gỡ bỏ chính sách zero Covid-19, Ban quản lý Cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã tiếp nhận làm thủ tục cho khoảng 4.000 lượt người. Trong đó, người Trung Quốc xuất cảnh từ Việt Nam là hơn 3.500 lượt.

Lũy kế từ ngày 1-1 đến 16-1 vừa qua, có hơn 4.200 lượt người làm thủ tục thông quan. Số lượt người làm thủ tục nhập cảnh là 417 lượt người, xuất cảnh là 3.793 lượt người, tiếp nhận 24 người Việt Nam.

Người xuất nhập cảnh qua cửa khẩu cần có hộ chiếu và có giấy xét nghiệm RT-PCR âm tính trong vòng 48 giờ. Trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 sắp tới, ngành chức năng tại cửa khẩu đã lên kế hoạch bố trí lịch trực, đảm bảo thông quan hàng hóa và cư dân.

Theo thống kê, từ ngày 8 đến 16-1-2023, xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 36.628 tấn. Ở Cửa khẩu cầu Bắc Luân 2, hàng hóa xuất nhập khẩu đạt gần 15.100 tấn với lượng hàng hóa nhập khẩu hơn 13.200 tấn. Trung bình mỗi ngày có 134 phương tiện thông quan qua cửa khẩu.

Tại Lối mở Km3+4 Hải Yên, hàng hóa xuất khẩu đạt hơn 20.600 tấn hàng hóa. Bình quân mỗi ngày có khoảng 2.420 tấn hàng hóa xuất khẩu và 183 phương tiện thông quan. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là  hoa quả, bột sắn, thủy hải sản đông lạnh, hạt khô. Hàng hóa nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc là hàng tạp, hàng vải.

Tính chung, lũy kế từ ngày 1 đến 16-1-2023 là khoảng 64.640 tấn hàng hóa được xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Trước đó, từ ngày 8-1, các hoạt động thông quan hàng hóa tại cầu Bắc Luân 2, Lối mở cầu phao tạm Km3+4 Hải Yên, Cửa khẩu Ka Long – Bến biên mậu Đông Hưng không còn kiểm tra về phân cấp, phân vùng quản lý dịch Covid-19.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới