Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Khoảng 88.000 doanh nghiệp rời thị trường trong 5 tháng đầu năm

T.Đào

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Tổng cục Thống kê cho biết, trong 5 tháng qua, cả nước có khoảng 88.000 doanh nghiệp đóng cửa, đồng thời, có gần 95.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập và quay lại hoạt động.

Trong 5 tháng qua, khu vực dịch vụ có lượng doanh nghiệp thành lập nhiều nhất, tiếp theo là khu vực công nghiệp. Ảnh minh họa công nhân làm việc tại một doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp. Ảnh: Quốc Hùng

Theo báo cáo về tình hình kinh tế – xã hội của Tổng cục Thống kê, tính chung 5 tháng đầu năm 2023, cả nước có 55.200 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 20,3% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, khoảng 25.500 doanh nghiệp ngừng hoạt động và chờ làm thủ tục giải thể, tăng 34,1%; 7.300 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 6,5% so với cùng kỳ.

Riêng trong tháng 5, hơn 5.360 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, giảm 25,1% so với tháng trước, tăng 8,1% so với năm trước. Số doanh nghiệp ngừng hoạt động, chờ làm thủ tục giải thể là hơn 4.700 doanh nghiệp. Còn doanh nghiệp đã phá sản là hơn 1.200 cơ sở, giảm 19% so với tháng trước và giảm 8,7% so với cùng kỳ.

Như vậy, chỉ trong 5 tháng qua, cả nước có khoảng 88.000 doanh nghiệp đóng cửa, bình quân mỗi tháng có 17.600 doanh nghiệp ra khỏi thị trường.

Ở chiều ngược lại, trong 5 tháng qua, số doanh nghiệp đăng ký thành lập là hơn 61.900, giảm 1,6% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng số vốn đăng ký là khoảng 568,7 ngàn tỉ đồng, giảm 25,3% về số vốn đăng ký.

Số doanh nghiệp tái gia nhập thị trường trong tháng 5-2023 là hơn 5.950 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp quay lại hoạt động trong 5 tháng đầu năm là 33.000 doanh nghiệp, giảm 7,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Như vậy, cả nước có gần 95.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập và quay lại hoạt động; bình quân mỗi tháng có 19.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động và tái gia nhập thị trường.

Xét theo khu vực kinh tế, trong 5 tháng qua, khu vực dịch vụ có số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập nhiều nhất với khoảng 46.500 doanh nghiệp, tiếp theo là khu vực công nghiệp với 14.800 doanh nghiệp thành lập và khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có hơn 600 doanh nghiệp đăng ký thành lập.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới