Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Khoảng cách giá vàng trong nước và thế giới giãn ra

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Khoảng cách giá vàng trong nước và thế giới giãn ra

Thảo Nguyên

Khoảng cách giá vàng trong nước và thế giới giãn ra
Giá vàng trong nước giảm về dưới 38 triệu đồng/lượng. Ảnh: Lê Toàn.

(TBKTSG Online) – Trong khi giá vàng thế giới giảm mạnh trong hôm nay (12-9) thì giá vàng trong nước giảm không tương ứng, khiến cho giá trong nước đã lên cao hơn giá thế giới 3,6 triệu đồng/lượng, sau khi đã ổn định xung quanh mức 3 triệu đồng lượng từ đầu tháng 9.

Giá vàng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) mua vào là 37,6 triệu đồng/lượng, bán ra là 37,85 triệu đồng/lượng, giảm 450.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Trong khi đó, giá vàng thế giới đã giảm mạnh trên thị trường châu Á và châu Âu trong hôm nay, mất 22,2 đô la Mỹ/ounce, tương đương giảm 580.000 đồng/lượng.

Với tuyên bố sẽ tổ chức đấu thầu khi thị trường cần nguồn cung, sáng 12-9 Ngân hàng Nhà nước đã đấu thầu bán ra thêm 20.000 lượng vàng. Đây là phiên đấu thầu thứ 58, sau khi cơ quan này đã tạm dừng bán vàng ra vào tuần trước. Đã có 15 thành viên trúng thầu với số vàng là 19.900 lượng.

Giá trúng thầu cao nhất là 38 triệu đồng/lượng, giá trúng thầu thấp nhất là 37,94 triệu đồng/lượng, cao hơn 100.000- 150.000 đồng so với giá mua vào từ thị trường của các công ty cùng thời điểm.

Theo ông Nguyễn Ngọc Trọng, Giám đốc kinh doanh Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), trong phiên đấu thầu hôm nay sở dĩ lượng vàng được tiêu thụ hết là vì 10 ngày liên tục NHNN ngưng bán vàng ra. Trước đó đã có nhiều doanh nghiệp ngân hàng bán vàng trước, nên tranh thủ phiên đấu thầu để mua vàng vào.

Theo ông Trọng, nhu cầu thị trường trong những ngày gần đây không lớn. Thậm chí vào hôm qua và hôm nay, người dân đến bán vàng cho PNJ tăng đột biến, lượng vàng mua vào của PNJ bằng 90% lượng bán ra, trong khi thời gian trước công ty này chủ yếu bán ra. Lý do là nhiều ý kiến xoay quanh việc xu hướng giảm giá của vàng sẽ tiếp diễn khi Mỹ có thể sẽ ngưng kế hoạch tấn công Syria.

Ông Trọng cho rằng khối lượng tối thiểu 500 lượng như hiện nay cũng đã tạo cơ hội cho doanh nghiệp mua vàng đấu thầu, tuy nhiên nếu giảm thêm nữa thì sự cạnh tranh sẽ tốt hơn vì sẽ có thêm nhiều đơn vị tham gia.

Sau 58 phiên đấu thầu, các đơn vị tham gia đã trúng thầu 1.537.100 lượng, tương đương khoảng 57,6 tấn, trên tổng số 1.642.000 lượng chào thầu.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới