Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Khôi phục mua bán giữa cư dân biên giới Tân Thanh – Pò Chài

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Khôi phục mua bán giữa cư dân biên giới Tân Thanh – Pò Chài

Lê Thanh Hiền

(TBKTSG Online) – Việc hai bên Lạng Sơn (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc) thỏa thuận cho phép người dân vùng biên hai nước được qua lại trao đổi hàng hóa, lao động sẽ thúc đẩy việc giao thương buôn bán thuận lợi hơn.

Bắt đầu mở lại các cặp chợ biên giới Việt Nam-Trung Quốc

Khôi phục mua bán giữa cư dân biên giới Tân Thanh - Pò Chài
Cư dân biên giới là nguồn lao động dồi dào giúp thông quan hàng hóa nhanh hơn. Ảnh: Lê Thanh Hiền.

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa có văn bản số 663/VP-KTTH chấp thuận đề nghị của phía Trung Quốc khôi phục thực hiện việc mua bán hàng hóa của cư dân biên giới theo chính sách 8.000 nhân dân tệ/người/ngày, qua cặp cửa khẩu phụ Tân Thanh (Lạng Sơn) – Pò Chài (Bằng Tường, Trung Quốc) từ ngày hôm nay, 27-2.

Việc giao nhận hàng hóa phải thực hiện nghiêm túc theo tinh thần chống dịch bệnh Covid-19. Theo đó, người điều khiển phương tiện chuyên chở hàng hóa qua biên giới chỉ được đi đến điểm giao nhận hàng hóa, điểm cách ly tại khu vực cửa khẩu, không được phép đi sâu vào trong nội địa, bảo đảm loại trừ hoàn toàn các rủi ro có thể lây nhiễm dịch bệnh.

UBND tỉnh Lạng Sơn giao Ban quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn chủ trì với các cơ quan, đơn vị liên quan trao đổi với Chính phủ nhân dân thị Bằng Tường và các lực lượng chức năng phía Trung Quốc để thống nhất thực hiện (ưu tiên đề nghị phía Trung Quốc tạm thời thực hiện phương án đưa các phương tiện của Trung Quốc sang cửa khẩu Tân Thanh giao nhận hàng hóa trong thời điểm phát sinh dịch bệnh).

Trong quá trình triển khai thực hiện cần tiếp tục theo dõi, trao đổi với phía Trung Quốc để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh và báo cáo UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền.

Sở Y tế Lạng Sơn chỉ đạo lực lượng kiểm dịch tại cửa khẩu thực hiện đầy đủ, nghiêm ngặt việc tiêu độc khử trùng và các lái xe, chủ hàng phải mặc bộ đồ bảo hộ y tế, thực hiện cách ly khi phát hiện có dấu hiệu nhiễm bệnh.

Việc nối lại mua bán cư dân biên giới 2 địa phương Lạng Sơn và Bằng Tường là điều kiện thuận lợi thúc đẩy giao thương buôn bán giữa hai nước. Tỉnh Lạng Sơn hiện có hàng nghìn người dân hàng ngày sang các cặp chợ đường biên nước bạn để thăm thân, trao đổi hàng hóa. Đặc biệt, nhiều người làm công việc lao động chân tay, bốc xếp hàng hóa giúp hàng xuất khẩu nông sản, hoa quả tươi của ta sang tải ở bãi Pò Chài nhanh chóng hơn.

Tương tự như Lạng Sơn, hai nước Việt-Trung cũng đã thống nhất thông quan trở lại lối mở Km3+4 tại phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh (Việt Nam); lối mở/cặp chợ biên mậu thành phố Đông Hưng, Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc) từ ngày 25-2. Đồng thời kéo dài thời gian nhận hồ sơ hải quan thêm 1 giờ 30 phút so với trước đây (đến 16 giờ 30, giờ Hà Nội) tức 17 giờ 30 (giờ Bắc Kinh hàng ngày).

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới