Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Không cấp phép bay cho doanh nghiệp không có kế hoạch đào tạo nhân lực

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Không cấp phép bay cho doanh nghiệp không có kế hoạch đào tạo nhân lực

Đào Loan

(TBKTSG Online) – Cục Hàng không ủng hộ việc thành lập các hãng hàng không mới để tăng tính cạnh tranh và thực hiện chủ trương bầu trời mở nhưng sẽ không đồng ý cấp phép nếu doanh nghiệp không đáp ứng 4 tiêu chí, trong đó có tiêu chí về kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là phi công.

Không cấp phép bay cho doanh nghiệp không có kế hoạch đào tạo nhân lực
Họp báo giới thiệu Triển lãm Quốc tế Công nghệ Hàng không Việt Nam 2019. Ảnh: Đào Loan

Theo ông Trần Tuấn Linh, Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Môi trường, Cục Hàng không Việt Nam, 4 tiêu chí để cơ quan này đồng ý cấp phép gồm đáp ứng quy hoạch phát triển của ngành hàng không; đảm bảo việc cạnh tranh bình đẳng, tự do và lành mạnh; bảo đảm an toàn hoạt động trong ngành hàng không và hãng hàng không phải theo sát, phù hợp với khả năng giám sát, cơ sở kết cấu hạ tầng của ngành như kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, kết cấu hạ tầng về nhà ga hành khách, dịch vụ hậu cần…

Việc đảm bảo việc cạnh tranh bình đẳng, tự do và lành mạnh có nghĩa là không lôi kéo hoặc làm suy giảm mức độ hoạt động, điều kiện hoạt động bình thường của hãng hàng không khác. "Trong thời gian vừa qua, đã có sự cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực nhân lực, đặc biệt là việc lôi kéo phi công và các kỹ thuật viên có trình độ cao của một số hãng. Vì vậy, doanh nghiệp muốn bay phải trình bày rõ kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng mục tiêu phát triển," ông nói vào hôm nay (12-8), trong buổi họp báo giới thiệu triển lãm hàng không lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 11-2019.

Cũng theo ông, hiện cơ quan này đã nhận được hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ khai thác hàng không của một số doanh nghiệp như Vietravel Airlines và Vinpearl Air. Dựa trên 4 tiêu chí vừa nêu, cục đã đề nghị doanh nghiệp chỉnh sửa hồ sơ cho phù hợp. Sau khi doanh nghiệp hoàn chỉnh lại hồ sơ, cục sẽ đánh giá và cho ý kiến để gửi lại bộ kế hoạch và đầu tư trình chính phủ.

"Vietravel Airlines và Vinpearl Air đều chứng minh được kế hoạch về nguồn nhân lực. Trong đó, Vietravel Airlines đi theo hướng thuê bao máy bay, bao gồm cả tổ lái còn Vinpearl Air thì có kế hoạch đào tạo phi công," ông nói.

Lần đầu tiên tổ chức triển lãm hàng không tại Việt Nam

Vào ngày 26 đến 28-11 tới, Hội chợ Triển lãm Quốc tế Công nghệ Hàng không Việt Nam 2019 sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm và Sự kiện White Palace, Thủ Đức, TPHCM. Đây là sự kiện triển lãm hàng không quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, dự kiến hội chợ sẽ có 400 gian hàng của doanh nghiệp trong và ngoài nước. Doanh nghiệp sẽ giới thiệu nhiều sản phẩm và công nghệ trong ngành hàng không như các sản phẩm nội thất máy bay, các sản phẩm phụ trợ (trừ động cơ), hệ thống ra đa, những sản phẩm liên quan đến an toàn…

Bên cạnh phần triển lãm còn có hội thảo kỹ thuật quốc tế hàng không với các chủ đề như bảo dưỡng máy bay và thiết bị nội thất, đào tạo nhân viên kỹ thuật hàng không…

Hội chợ trên do Công ty TNHH GK Wintron phối hợp cùng nhiều hãng hàng không trong nước và quốc tế tổ chức với sự cho phép và hỗ trợ của Văn phòng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Cục hàng không Việt Nam cùng sự đồng hành của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam – Hội Khoa học và Công nghệ Hàng không Việt Nam.

 

Mời đọc thêm:

Du khách nội – ngoại: ai mang lại nguồn thu lớn hơn?

Cảnh báo khách Việt không xách tay thực phẩm sống, hoa quả đến Nhật Bản

Hãng hàng không thứ 6 của Việt Nam được cấp phép bay

Việt Nam sẽ có thêm hãng hàng không Vinpearl Air

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới