Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Không cho bến Bạch Đằng hoạt động, doanh nghiệp bất ngờ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Không cho bến Bạch Đằng hoạt động, doanh nghiệp bất ngờ

Đào Loan – Anh Quân

Không cho bến Bạch Đằng hoạt động, doanh nghiệp bất ngờ
Một chiếc tàu nhà hàng ở bến Bạch Đằng – Ảnh: Đào Loan

(TBKTSG Online) – Hàng chục tàu du lịch, tàu nhà hàng ở bến Bạch Đằng trên sông Sài Gòn ở TPHCM có thể phải ngưng hoạt động nếu cơ quan quản lý không tiếp tục cấp phép cho bến hoạt động sau ngày 31-12-2014 như vừa thông báo.

Theo một số chủ tàu, ngày 24-12, Sở Giao thông Vận tải TPHCM đã mời một số doanh nghiệp là chủ tàu ở bến Bạch Đằng đến họp và thông báo chủ trương của thành phố là sẽ không tiếp tục cấp phép hoạt động cho bến Công viên Cảng du lịch Bạch Đằng (cảng Bạch Đằng), kể từ ngày 1-1-2015 sau khi giấy phép cũ hết hạn trước đó một ngày.

Cảng hết giấy phép hoạt động thì cảng vụ sẽ không thể cấp phép cho tàu, thuyền xuất bến nên các chủ tàu hết sức lo lắng và đang tìm cách gõ cửa một số cơ quan chức năng để tàu được hoạt động bình thường.

"Thông tin dừng hoạt động đưa ra quá đột ngột. Chúng tôi hết sức bàng hoàng và hoang mang. Chúng tôi không biết sẽ mang tàu đi đâu, hợp đồng đã ký với khách sẽ thực hiện như thế nào," ông An Sơn Lâm, Giám đốc Công ty TNHH thuyền buồm Đông Dương, chủ của ba tàu nhà hàng và bảy ghe du lịch hoạt động tại đây, nói với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online vào sáng nay (30-12).

Theo ông Lâm, thông tin dừng hoạt động được Sở Giao thông đưa ra trong cuộc họp chứ chưa có văn bản chính thức nên cũng không biết là sẽ thực hiện như thế nào. Doanh nghiệp rất hoan nghênh nếu thành phố ngưng hoạt động của bến để đầu tư, chỉnh trang lại nhưng phải thông báo trước để họ tính toán chuyện làm ăn và phải bố trí nơi hoạt động tạm thời cho doanh nghiệp. Nếu phải ngừng hoạt động một ngày, chỉ một công ty này đã mất doanh thu cả trăm triệu đồng.

Hiện nay, bến Bạch Đằng có chín tàu nhà hàng cùng khoảng 40 ghe, ca nô du lịch, du thuyền… hoạt động mỗi ngày, phục vụ hàng ngàn lượt khách. Nhiều chủ tàu đã ký hợp đồng dài hạn trước cả năm với khách hàng nên đang rất lo lắng với quyết định dừng hoạt động.

Đại diện của năm công ty gồm Công ty TNHH thuyền buồm Đông Dương, Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Mỹ Cảnh, Công ty TNHH tàu nhà hàng 168, Công ty Du lịch Sông Xanh và Công ty Cổ phần Cao tốc Vina đã cùng ký đơn đề nghị UBND TPHCM gia hạn cho bến với 5 cầu tàu tiếp tục hoạt động bình thường.

Trong đơn này, những doanh nghiệp này cho rằng, nếu phải ngưng hoạt động, hàng trăm công nhân sẽ mất việc, hàng chục doanh nghiệp phá sản.

Trao đổi với TBKTSG Online, đại diện Sở Giao thông Vận tải TPHCM cho biết, việc ngừng cấp phép cho tàu đậu tại bến Bạch Đằng là để cải tạo chỉnh trang lại bến Bạch Đằng theo quy hoạch.

Sau khi cải tạo và chỉnh trang lại, các tàu có được đậu và hoạt động tại bến Bạch Đằng hay không sẽ do UBND thành phố quyết định sau.

Bến Bạch Đằng là địa điểm du lịch nổi tiếng của TPHCM. Theo quy hoạch, TPHCM sẽ nâng cấp và bố trí lại bến tàu, cầu tàu tại bến Bạch Đằng.

Cách đây một năm, UBND TPHCM đã quyết định giao cho Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) xây dựng địa điểm này thành cảng du lịch của thành phố.

Đọc thêm:

Phát triển bến Bạch Đằng thành cảng du lịch

TPHCM chính thức mở tour đường sông

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới