Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Không có chuyện Malaysia bán xăng 13.000 đồng/lít cho Việt Nam

Lê Hoàng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Giá xăng 13.000 đồng một lít của Malaysia là bán tại thị trường nội địa nước này, không phải là giá xuất khẩu và không phải mức đề xuất bán cho Việt Nam.

Nội dung trên do Đại sứ Việt Nam tại Malaysia, ông Trần Việt Thái, nêu trong công văn trả lời Bộ Công Thương, xoay quanh chuyện Malaysia muốn bán xăng giá rẻ cho Việt Nam mà báo chí trong nước đề cập vào tuần trước.

Giá xăng ở Việt Nam liên tục lập kỷ lục mới và hiện đã vượt 32.000 đồng/lít với xăng RON95. Ảnh minh họa: Lê Hoàng

Trong công văn phúc đáp, Đại sứ Trần Việt Thái thông tin, do được trợ giá nên giá xăng dầu tại Malaysia tương đối ổn định. Xăng RON 95 có giá 2,05 ringgit/lít và dầu diesel có giá 2,15 ringgit/lít. Tỷ giá quy đổi hiện tại giữa đồng ringgit và Việt Nam là vào khoảng 5.400 – 5.800 đồng/ringgit, như vậy tương đương từ 11.000 – 13.000 đồng/lít.

“Đây là giá bán nội địa có trợ giá, không phải là giá xuất khẩu, càng không phải là giá do phía Malaysia đề xuất cho ta”, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia khẳng định.

Trước đó tại một hội thảo ngày 2-6 ở TPHCM, báo chí trong nước dẫn lời Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Malaysia cho biết cơ quan này sẵn sàng hỗ trợ, kết nối doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu xăng dầu của Malaysia để ổn định thị trường trong nước. Hai bên đang đàm phán để xuất sang Việt Nam xăng RON 95.

Liên quan về vấn đề này, cũng trong công văn phúc đáp nói trên, Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Trần Việt Thái khẳng định: “Chúng tôi không cung cấp thông tin cho báo chí. Nhận lời mời của cơ quan thương vụ Việt Nam tại Malaysia, sáng ngày 2-6-2022, tôi đã tham dự và phát biểu khai mạc trực tuyến tại hội thảo về xúc tiến xuất khẩu với thị trường Malaysia và các nước Hồi giáo do Trung tâm xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM tổ chức…”.

Hiện mỗi lít xăng tại nước này khoảng 13.000 đồng một lít, trong khi giá bán lẻ xăng tại Việt Nam đã tăng lên mức kỷ lục khiến nhiều người bức xúc. Bộ Công Thương đã lên tiếng giải thích vì sao giá xăng ở Việt Nam cao hơn nhiều so với giá xăng ở Malaysia.

Theo Bộ Công Thương, trong cơ cấu giá xăng hiện nay của Việt Nam, các loại thuế, phí chiếm khoảng 30-32% (tương đương 10-11 ngàn đồng/lít). Như vậy nếu không có thuế phí thì giá xăng của Việt Nam sẽ khoảng 20.000 đồng/lít (tương đương 0,86 đô la Mỹ/lít).

Malaysia là nước sản xuất xăng dầu lớn và xuất khẩu xăng dầu. Tại Malaysia, Nhà nước không đánh các loại thuế đối với xăng dầu tiêu thụ trong nước và đồng thời Chính phủ có chính sách trợ giá đối với xăng dầu tiêu thụ trong nước cho người dân. Hiện nay, Chính phủ Malaysia đang trợ giá 1,65 RM, khoảng 0,4 đô la Mỹ (tương đương 9.200 đồng) cho mỗi lít xăng RON 95 và 1,85 RM tương đương 0,45 đô la cho mỗi lít dầu diesel.

Ngoài trao đổi lại về giá xăng, đại sứ Trần Việt Thái cũng làm rõ hơn số lượng xăng phía Malaysia muốn đề xuất bán cho Việt Nam.

Một ngày sau hội thảo trên, Bộ Công Thương phát đi thông tin đề cập con số Malaysia muốn xuất sang Việt Nam là 300.000 lít xăng RON 95. Tuy nhiên, ông Trần Việt Thái cho biết thực tế là họ muốn xuất 300.000 tấn xăng, chứ không phải như thông tin được báo chí đưa ra trước đó và Bộ Công Thương dẫn lại.

Theo đó, lãnh đạo cấp cao phụ trách lĩnh vực này của hai nước đã trao đổi và Bộ trưởng Công Thương Malaysia trực tiếp điện thoại cho Chủ tịch Tập đoàn Petronas, đồng ý cung ứng cho Việt Nam 300.000 tấn xăng RON 95 (khoảng 3,6 triệu m3 xăng).

1 BÌNH LUẬN

  1. Không nên nhầm lẫn. Giữa việc nhập xăng (giá rẻ) và bán xăng (giá bán tại VN) hoàn toàn khác nhau. Với cơ chế điều hành như hiện hành, giá đầu vào có rẻ nhiều đi nữa, thì giá bán xăng cũng vậy thôi.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới