Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Không khí mua sắm Tết nhộn nhịp từ chợ đến siêu thị

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Không khí mua sắm Tết nhộn nhịp từ chợ đến siêu thị

Minh Tâm

(TBKTSG Online) – Hôm nay, ngày 29 tháng Chạp, khi chỉ còn một ngày nữa là đến Tết Nguyên đán và các công sở, doanh nghiệp đều đã được nghỉ Tết, người dân tại nhiều khu vực ở TPHCM đổ xô đi mua sắm nên nhiều chợ và siêu thị trở nên đông đúc.

Không khí mua sắm Tết nhộn nhịp từ chợ đến siêu thị
Hoa là một trong những mặt hàng có sức mua khá lớn tại các chợ. Ảnh chụp tại chợ Phước Long, quận 7, TPHCM. Ảnh: MT

Tại chợ Phước Long, một trong những khu chợ truyền thống lớn nhất quận 7 nằm tại đường 15B, phường Phú Mỹ, không khí mua sắm đã nhộn nhịp từ sáng sớm. Lượng người đến chợ tăng đột biến, các gian hàng như thịt heo, rau củ, bánh mứt, hoa tươi… đông đúc người mua sắm.

Giá các mặt hàng tương đối ổn định, không có tình trạng tăng giá đột biến so với ngày thường. Chẳng hạn, cúc lưới dao động 35.000 – 65.000 đồng/bó, hoa lay-dơn quanh mức 80.000 – 100.000 đồng/bó; thịt ba rọi rút sườn dao động ở mức 240.000 – 260.000 đồng/kg; tôm thẻ sống ở mức 180.000 – 200.000 đồng/kg loại 40 con…

Giá cả các mặt hàng Tết năm nay ổn định, không có tình trạng tăng giá đột biến. Ảnh: MT

Ở khu vực cổng chợ, để đảm bảo an ninh và phòng chống dịch Covid-19, UBND phường Phú Mỹ, quận 7 đã có lập chốt trực. Bên trong chợ, ban quản lý chợ cũng bố trí người đứng xịt nước sát khuẩn và nhắc nhở người đi chợ đeo khẩu trang.

Trong ngày cận Tết, sức mua chỉ tăng mạnh ở các mặt hàng thực phẩm tươi sống, chế biến. Các gian hàng thời trang thì chịu cảnh vắng vẻ. Ảnh: MT

Tương tự, không khí mua sắm tại một số siêu thị cũng khá nhộn nhịp. Tại Co.op Mart Huỳnh Tấn Phát, quận 7, khách mua sắm tập trung tại các quầy hàng thực phẩm chế biến, tươi sống, trái cây, hoa tươi. Siêu thị này đã tăng thêm nhiều quầy tính tiền nên khách mua sắm không phải chờ đợi quá lâu.

Trong bối cảnh dịch bệnh, nhiều khách hàng có tâm lý ngại chỗ đông người nên đã chuyển hình thức mua sắm. Thay vì đến trực tiếp thì đặt hàng qua điện thoại với các siêu thị. Ảnh: MT

Trao đổi với TBKTSG Online qua điện thoại, đại diện Lotte Mart Nam Sài Gòn cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát, lượng khách đến siêu thị này mua sắm vào sáng hôm nay không quá đông và cũng không bằng mùa Tết năm ngoái. Tuy nhiên, lượng hàng mua của mỗi khách lại rất nhiều. Đặc biệt, khách mua hàng qua kênh trực tuyến, giao hàng tại nhà lại tăng mạnh, gấp đôi so với bình thường. Chính vì vậy, sức mua vẫn tốt. Dự kiến, tối hôm nay và sáng mai, 30 tháng Chạp, không khí mua sắm vẫn sẽ tiếp tục nhộn nhịp. 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới