Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Khử trùng các phương tiện vận tải để phòng chống dịch

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Khử trùng các phương tiện vận tải để phòng chống dịch

Lê Anh

(TBKTSG Online) – Các phương tiện vận tải đường sắt, đường thuỷ và xe buýt tại TPHCM vận chuyển tổng cộng hơn 1,6 triệu người mỗi ngày nên khả năng lây lan dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra qua đường hô hấp rất cao. Vì thế, TPHCM sẽ khử trùng tất cả các khu vực đông người như nhà ga, bến xe, hoặc bên trong các xe… liên tục trong hai tuần.

Khử trùng các phương tiện vận tải để phòng chống dịch
Hai tuyến xe buýt đỗ tại sân bay Tân Sơn Nhất. TPHCM sẽ khử trùng các xe buýt để phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona – Ảnh: Anh Quân

Chiều 3-2, TPHCM đã làm việc với các sở, ngành và các hiệp hội để bàn cách phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

Cập nhật về tình hình dịch, Giám đốc Sở Y tế TP Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, đến 1 giờ 34 ngày 3-2, trên thế giới có 17.385 trường hợp nhiễm bệnh viêm phổi do virus corona, 362 ca tử vong. Việt Nam hiện có 8 người nhiễm bệnh. Ông Bỉnh cảnh báo "so với hôm qua, tốc độ diễn biến dịch bệnh đã tăng cao, phức tạp. Việt Nam có biên giới với Trung Quốc khá dài nên cũng được xếp vào nhóm có nguy cơ cao".

Đề cập đến các giải pháp chống dịch trong vận chuyển hành khách, ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải cho biết, riêng sân bay Tân Sơn Nhất mỗi ngày có cả trăm ngàn lượt khách đi, đến. Các phương tiện vận tải đường sắt, đường thuỷ và xe buýt vận chuyển tổng cộng hơn 1,6 triệu người mỗi ngày nên khả năng lây lan dịch bệnh qua đường hô hấp rất cao. Sở GTVT đã yêu cầu các đơn vị liên quan, phải khử trùng tất cả các khu vực đông người như nhà ga, bến xe, bên trong xe, liên tục trong hai tuần.

Ông Lê Thanh Liêm, Phó chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các đơn vị vận tải hàng không, đường bộ và đường thuỷ tuyệt đối thực hiện nghiêm các yêu cầu để kiểm soát dịch bệnh nhằm hạn chế phát sinh ca nhiễm bệnh do lây lan trên các phương tiện giao thông. Đối với cán bộ, công chức của TPHCM từng đi đến các vùng có dịch, ông Liêm đề nghị những người này tự cách ly, không tham dự cuộc họp.

Hiện nay, ngoài việc kiểm soát dịch ở nhà ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, đối với đường biển, TPHCM đo thân nhiệt tại Cảng Hàng hải cơ sở 2 ở Vũng Tàu. Hiện nay, các tàu thuyền từ vùng dịch, hoặc đi ngang vùng dịch, các thuyền viên không lên bờ và bị cách ly theo dõi trong 14 ngày.

Để kiểm soát dịch, sắp tới, TPHCM sẽ thực hiện đo thân nhiệt ở ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất đối với các chuyến bay từ Nha Trang, Thanh Hoá, Quảng Ninh… vào TPHCM.  Đối với ga xe lửa sẽ đo thân nhiệt ở tuyến Sài Gòn – Nha Trang.

Bên cạnh việc kiểm soát dịch bệnh ở các phương tiện giao thông, TPHCM đã lên kế hoạch xây dựng bệnh viện dã chiến với quy mô 500 giường nhằm đối phó với dịch trong trường hợp người mắc bệnh tăng cao.

Mời xem thêm:

Việt Nam đã có 8 bệnh nhân dương tính với corona

"Cú đánh" của corona: có doanh nghiệp đã ước tính mất trăm tỉ đồng

Việt Nam công bố dịch do virus corona

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới