Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Khủng bố ở Paris: du khách Việt an toàn, DN lo lắng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Khủng bố ở Paris: du khách Việt an toàn, DN lo lắng

Đào Loan

Khủng bố ở Paris: du khách Việt an toàn, DN lo lắng
"Chiến tranh trong lòng Paris" – thông tin và hình ảnh về vụ khủng bố tràn ngập báo chí Pháp ngày hôm nay, du khách càng thêm lo ngại. Ảnh Reuters

(TBKTSG Online) – Sáng thứ Bảy (14-11), nhiều công ty du lịch tại TPHCM cho biết một số đoàn khách du lịch của mình ở Paris (Pháp) vẫn an toàn và công ty đang tính tới việc đổi chương trình đến Paris sang một số điểm đến khác trong thời gian tới.

Tuy là sáng cuối tuần nhưng những người thuộc phòng du lịch nước ngoài và lãnh đạo nhiều công ty du lịch tại TPHCM phải liên tục liên hệ với đối tác, khách hàng tại Paris để theo dõi tình hình an toàn của khách sau vụ khủng bố hôm qua.

"Chúng tôi có 300 khách đang ở châu Âu, trong đó có hai đoàn ở Paris nhưng rất may là mọi người vẫn an toàn. Chúng tôi liên lạc liên tục với khách. Đến sáng nay giờ Paris, mọi người sẽ ra sân bay về Việt Nam," ông Nguyễn Quốc Kỳ, Tổng giám đốc Công ty Du lịch Vietravel, nói với TBKTSG Online vào sáng nay và cho biết vào buổi chiều, sẽ có một đoàn từ Hà Nội đi du lịch châu Âu theo tuyến Ý, Pháp.

Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist cũng có khách du lịch ở Paris trong thời điểm xảy ra vụ khủng bố nhưng du khách vẫn an toàn và sáng nay có một đoàn đi tiếp sang Bỉ, một đoàn khác về lại Việt Nam. Theo lịch trình, tuần sau sẽ có thêm đoàn sang Pháp.

"Chúng tôi đang cập nhật thông tin cho khách. Trước các thông tin liên tục trên báo chí về vụ khủng bố này, có thể sẽ chuyển hướng cho các đoàn kế tiếp," ông Võ Anh Tài, Tổng giám đốc Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, cho biết.

Nhiều công ty khác tuy không có khách ở Paris nhưng đang lo lắng về khả năng khách hàng hủy những chương trình du lịch đã đăng ký và có thể sẽ bỏ tuyến Paris, thậm chí là châu Âu do lo sợ khủng bố.

"Sáng nay, chúng tôi vừa liên hệ với hàng không để báo khả năng khách sẽ hủy tour vào dịp tết Dương lịch. Chúng tôi có đoàn, đã đóng tiền hết nên khách hủy tour thì sẽ rất khó khăn và đang thương lượng với hàng không để tìm cách tháo gỡ," ông Đặng Trung Nghĩa, Phó tổng giám đốc Công ty Du lịch Fiditour nói.

Ông Nghĩa và nhiều người khác nhận định rằng, do vụ khủng bố mới xảy ra vào ngày hôm qua nên khách không hủy tour nhưng khả năng trong thời gian tới tình trạng này sẽ xảy ra.

"Chúng tôi có đoàn đi Ý, Pháp, Thụy Sĩ vào tết Dương lịch nhưng có thể khách sẽ chuyển hướng. Vụ khủng bố này không những sẽ ảnh hưởng đến việc mua tour đến Paris mà còn cả tuyến châu Âu", ông Phan Đình Huê, Giám đốc Công ty Du lịch Vòng Tròn Việt nói.

Một số công ty khác cũng khá lo lắng trước tình hình này, bởi chương trình tour đi châu Âu vào tết Dương lịch và Âm lịch được chào bán khá nhiều. Trong đó, có công ty hiện đã có 100 khách đăng ký tour châu đi vào tết Âm lịch nên đang cập nhật sát sao tình hình ở Pháp.

Đọc thêm:

Paris bị khủng bố, hàng trăm người chết

Khủng bố ở Paris: 158 người chết, chưa ai nhận trách nhiệm

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới