Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Khủng bố ở Paris: những gì đã biết và chưa biết

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Khủng bố ở Paris: những gì đã biết và chưa biết

Thái Bình

(TBKTSG Online) – Ngày thứ hai sau cuộc thảm sát ở thủ đô Paris, con số người thương vong được xác nhận, những manh mối bắt đầu được phanh phui. Dưới đây là một số thông tin mới nhất được công bố trên báo chí quốc tế, cho đến chiều nay 15-11.

Khủng bố ở Paris: những gì đã biết và chưa biết
An ninh được thắt chặt ở khắp thủ đô Paris. Cảnh sát vụ trang tuần tiễu gần Nhà thờ Đức Bà, nơi sắp diễn ra lễ cầu nguyện cho các nạn nhân. Ảnh The Guardian

Cuộc điều tra đã đến đâu?

Cảnh sát Pháp đã phát hiện một chiếc xe hơi màu đen, hiệu Seat, được cho là liên quan tới các vụ bắn giết tại nhà hàng Campuchia và trên đường phố, tại một địa điểm ở Montreuil ngoại ô phía đông Paris, cách trung tâm thành phố khoảng 4 dặm. Trong xe có vũ khí và nhiều dấu vân tay.

Hãng tin AFP cho biết 6 người – là thân nhân của Omar Ismail Mostefai, một thanh niên Pháp 29 tuổi, cư trú tại Charteres ngoại ô Paris và bị coi là một trong 7 sát thủ đã bị tiêu diệt, đã bị bắt giam để điều tra. Cảnh sát cho rằng tên này đã có nhiều tiền án tiền sự, đã rời nơi cư trú từ năm 2012 và được cho là đã bị “cực đoan hóa”.

Hôm qua thứ Bảy cảnh sát đã thực hiện một số vụ bắt giữ ở Brussels (Bỉ) liên quan tới vụ tấn công. Một quan chức Hy Lạp xác nhận một hộ chiếu Syria được một người nhập cư sử dụng để tới Pháp qua ngả Hy Lạp đã được tìm thấy cạnh thi thể tên khủng bố bị tiêu diệt. Tuy nhiên, báo The Guardian (Anh) dẫn một nguồn tin khác cho rằng thông tin này không chính xác.

Ở Đức, cảnh sát đang xem xét liệu một người mà họ bắt giữ vào tuần trước, trong xe có nhiều vũ khí và chương trình định vị vệ tinh GPS được lập để chỉ đường tới Paris, có liên quan tới vụ tấn công hay không.

Bao nhiêu người chết?

Công tố viên Paris xác nhận con số chính thức là 129 người thiệt mạng trong các vụ tấn công khủng bố hôm thứ sáu ngày 13.

Phần lớn trong số 129 nạn nhân chủ yếu bị giết trong vụ tàn sát ở điểm trình diễn nhạc Balactan ở trung tâm Paris vào lúc 9g20 phút tối 13-11 giờ địa phương. Những nạn nhân khác bị giết trong các vụ đánh bom liều chết và xả súng bừa bãi xảy ra cùng thời gian ở 5 địa điểm khác trong thành phố, bao gồm các nhà hàng và sân vận động quốc gia.

Hơn 352 người bị thương, trong đó có 99 người nguy kịch. Các bệnh viện đều đông kín, nhiều người đang xếp hàng để hiến máu.

Những người thiệt mạng thuộc 15 quốc tịch khác nhau và đang được giám định để lập danh sách thông báo tới gia đình; một số nạn nhân đã được thân nhân xác nhận.

Báo Wall  Street Journal cho biết, một trong các tên khủng bố có vé vào sân vận động Stade de France để xem trận giao hữu bóng đá Pháp-Đức. Tên này mang một áo khoác chất nổ đến sân 15 phút trước giờ thi đấu nhưng khi bị lực lượng an ninh lục soát, y đã bỏ đi và cho nổ áo khoác. Ba phút sau một tên đánh bom khác cũng cho nổ áo khoác ở ngoài cổng vào sân. Tên thứ ba nổ tung ở trước một cửa hàng McDonald’s gần đó.

Đây là vụ tấn công khủng bố tệ hại nhất ở châu Âu trong vòng 11 năm qua, kể từ sau vụ đánh bom tàu lửa ở thủ đô Madrid Tây Ban Nha năm 2004, giết chết 191 người và 1.800 người khác bị thương.

Các vụ tấn công ở Paris do 3 nhóm khủng bố phối hợp với nhau tiến hành; trong số thủ phạm có một tên khủng bố người Syria, 25 tuổi, cảnh sát Pháp cho biết.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) là thủ phạm

Tổng thống Pháp Francois Hollande tố cáo IS là kẻ chủ mưu gây ra vụ khủng bố ở Paris; một thông báo của nhóm chiến binh cực đoan IS cũng xác nhận như vậy. Ông Hollande cho đây là "hành vi chiến tranh" và cam kết sẽ tấn công tiêu diệt IS ở mọi nơi.

Ở Washington, các quan chức Mỹ không bình luận về kết luận của Tổng thống Pháp; nhưng trong hội nghị các ngoại trưởng tại Vienna về vấn đề Syria, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry không hề nhắc tới IS, ISIS, ISIL khi lên án vụ khủng bố.

Paris hôm nay thế nào?

Thủ đô Paris bước sang ngày thứ hai sau thảm họa với lực lượng cảnh sát được bố trí đầy trên phố và việc kiểm soát ở các cửa ngõ biên giới Pháp được tăng cường. Tại các sân bay hoạt động hàng không diễn ra bình thường nhưng việc kiểm tra hành khách và hành lý được làm kỹ hơn khiến cho nhiều chuyến bay không thể khởi hành đúng giờ.

Nhiều sự kiện giải trí bị hủy bỏ. Trường học, các tụ điểm văn hóa, bao gồm cả tháp Eiffel, các nhà hát, rạp chiếu phim, viện bảo tàng, công viên Disneyland Pris, các trung tâm thương mại lớn đều đóng cửa.

Tổng thống Pháp ban hành ba ngày quốc tang, một buổi lễ cầu nguyện lớn sẽ được tổ chức vào lúc 6g30 tối nay Chủ nhật giờ địa phương tại Nhà thờ Đức Bà Paris. Người dân Paris được khuyến cáo nên ở nhà nếu không có việc cấp bách phải ra đường.

Liên minh châu Âu EU sẽ tổ chức một phút mặc niệm các nạn nhân vào lúc 11g00 GMT ngày mai thứ Hai 16-11.

Những vụ tấn công khủng bố gần đây

Trước vụ Paris, hôm thứ Năm 12-11, một vụ tấn công khủng bố làm 40 người chết đã xảy ra ở Beirut, thủ đô Li-băng (Lebanon), nhắm vào tổ chức Hezbollah đồng minh của Iran.

Đầu tháng 11 này, hơn 200 người chết trong vụ nổ chiếc máy bay chở khách du lịch Nga trên bán đảo Sinai thuộc Ai Cập.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS lên tiếng nhận trách nhiệm về hai vụ tấn công này, cho thấy cuộc chiến tranh khu vực đang biến dần thành cuộc chiến toàn cầu.

Hồi tháng 1-2015, Paris đã chứng kiến một vụ khủng bố kinh hoàng khác khi 17 người bị giết tại tòa soạn tờ báo châm biếm Charlie Hebdo và một số nơi khác chung quanh thủ đô Paris.

Tại sao Paris?

Tổ chức IS tuyên bố các vụ tấn công là để đáp trả chiến dịch của Pháp chống lại các chiến binh Hồi giáo và lăng nhục đấng tiên tri của đạo này. IS cũng cảnh báo Pháp sẽ là mục tiêu tấn công hàng đầu của mình.

Vụ tấn công Paris xảy ra ngay sau khi Tổng thống Pháp thông báo điều động tàu sân bay Charles De Gaule tới vùng Vịnh để phối hợp với liên quân do Mỹ dẫn đầu trong các cuộc không kích các mục tiêu IS tại Iraq và Syria.

Các chính trị gia cực tả đã nhân những lời tuyên bố này để kích hoạt tâm lý bài ngoại ở Pháp; đặc biệt là ông Marine Le Pen, lãnh đạo đảng Mặt trận Quốc gia, đã lên tiếng đòi đóng cửa biên giới Pháp. Pháp sẽ tổ chức bầu cử khu vực vào ngày 16-12 tới.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới