Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Khủng hoảng nợ châu Âu có nguy cơ lây lan toàn cầu

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Khủng hoảng nợ châu Âu có nguy cơ lây lan toàn cầu

Phúc Minh

IMF cảnh báo khủng hoảng nợ châu Âu có nguy cơ lây lan toàn cầu. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) ngày 19-7 cảnh báo khủng hoảng nợ châu Âu có thể tác động nghiêm trọng và lây lan đến các nền kinh tế khác trên toàn cầu nếu không được nhanh chóng xử lý.

Tuyên bố của IMF cho biết thị trường vẫn lo ngại về khủng hoảng nợ của Hy Lạp khi các nhà lãnh đạo châu Âu đang bàn biện pháp viện trợ cho nước này, và nợ công của các nước khác gồm Tây Ban Nha và Ý.

IMF cảnh báo cuộc khủng hoảng có thể lan rộng sang các nước châu Âu khác và toàn thế giới.

IMF cho rằng muốn ngăn chặn khủng hoảng nợ tại Hy Lạp và một số nước lan rộng, các cơ quan và tổ chức cần có biện pháp quyết đoán.

Ngày 21-7, quan chức Liên minh châu Âu (EU) sẽ họp tại Brussels (Bỉ) để thảo luận về gói viện trợ thứ hai trị giá 68 tỉ đô la Mỹ dành cho Hy Lạp.

IMF khuyến nghị các nhà lãnh đạo châu Âu gia tăng quỹ viện trợ và uyển chuyển hơn trong việc giúp các nước gặp khó khăn về tài chính.

Tuy nhiên, Thủ tướng Đức Angela Merkel nói sẽ không có biện pháp ngoạn mục nào có thể giải quyết được mọi việc.

Năm ngoái, IMF và EU đã cung cấp viện trợ cho Hy Lạp 160 tỉ đô la Mỹ nhưng không mang lại sự cải thiện đáng kể cho nền kinh tế Hy Lạp.

(theo BBC)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới