Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Khuyến cáo việc du khách dùng e-visa đi nhầm cửa khẩu

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Khuyến cáo việc du khách dùng e-visa đi nhầm cửa khẩu

Đào Loan

(TBKTSG Online) – Hiện nay, có tình trạng một số người nước ngoài dùng thị thực điện tử (e-visa) nhập cảnh vào Việt Nam nhưng khi xuất cảnh lại không đi đúng cửa khẩu quy định, làm lịch trình chuyến đi bị ảnh hưởng. Tổng cục Du lịch vừa nhắc nhở cơ quan quản lý địa phương và doanh nghiệp về điều này.

Khuyến cáo việc du khách dùng e-visa đi nhầm cửa khẩu
Du khách quốc tế chụp ảnh trước Bưu điện TPHCM. Ảnh: Đào Loan

Theo văn bản do Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, ông Ngô Hoài Chung ký về việc triển khai quy định nhập, xuất cảnh bằng e-visa, Cục Cửa khẩu Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã phản ảnh việc người nước ngoài, chủ yếu là khách du lịch tự do, khách đi bằng xe liên vận quốc tế và đi theo các đoàn caravan nhập cảnh qua các cửa khẩu đường bộ, đường biển được phép dùng e-visa nhưng lại xuất cảnh tại các cửa khẩu không nằm trong danh mục được áp dụng loại thị thực này. Điều này đã ảnh hưởng đến công tác quản lý hoạt động xuất, nhập cảnh của Bộ đội Biên phòng đồng thời ảnh hưởng đến hành trình của khách du lịch.

Vì thế, Tổng cục Du lịch vừa có văn bản đề nghị các Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các doanh nghiệp lữ hành quốc tế phải nghiên cứu kỹ quy định, phổ biến rõ cho du khách cũng như hợp tác chặt chẽ với Cục cửa khẩu, Biên phòng… trong quá trình tổ chức tour cho du khách sử dụng e-visa.

Trao đổi với TBKTSG Online, nguồn tin từ Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, cho biết những người có e-visa được ra, vào qua 7 cửa khẩu hàng không quốc tế, 13 cửa khẩu đường bộ và 7 cửa khẩu đường biển. Những trường hợp đi không đúng cửa khẩu thường xảy ra với du khách đi bằng đường bộ.

"Có một số cửa khẩu quốc tế do không đủ điều kiện nên không có trong quy định nhưng du khách cứ thấy cửa khẩu quốc tế là tưởng rằng có thể làm thủ tục xuất, nhập cảnh nên đã đi không đúng", ông nói.

Theo quy định của Chính phủ, người nước ngoài được dùng e-visa tại 7 cửa khẩu hàng không gồm Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Cam Ranh, Đà Nẵng, Cát Bi, Cần Thơ, Phú Quốc và Phú Bài;13 cửa khẩu đường bộ gồm Móng Cái, Hữu Nghị, Lào Cai, Nậm Cắn, Cầu Treo, Cha Lo, Lao Bảo, Bờ Y, Mộc Bài, Xa Mát, Tịnh Biên, Sông Tiền và Hà Tiên và 7 cửa khẩu đường biển gồm cảng Hòn Gai, cảng Hải Phòng, cảng Nha Trang, cảng Đà Nẵng, cảng Quy Nhơn, cảng Vũng Tàu và cảng TPHCM.

 

Mời đọc thêm:

Chính phủ mở rộng diện được cấp thị thực điện tử

Xin thị thực điện tử vào VN: chỉ cần ba ngày

Du lịch trực tuyến và thách thức trong thời đại số

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới