Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Kiến nghị đến năm 2018 mới giảm thuế nhập khẩu đường

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Kiến nghị đến năm 2018 mới giảm thuế nhập khẩu đường

Ngọc Hùng

Kiến nghị đến năm 2018 mới giảm thuế nhập khẩu đường
Một người dân đang thu hoạch mía. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

(TBKTSG Online) – Nhằm giúp các nhà máy đường có thể chuẩn bị tốt để cạnh tranh với đường từ các nước trong khu vực, Hiệp hội mía đường Việt Nam (VSSA) kiến nghị Bộ Công Thương, Bộ Tài Chính đến năm 2018 mới giảm thuế nhập khẩu đường bằng 0% thay vì vào năm 2015.

>>> Ngành mía đường đã đến lúc phải thay đổi

>>> Mía đường: chọn lựa chính sách

Theo VSSA, để thực hiện theo lộ trình Hiệp định thương mại hàng hóa các nước Đông Nam Á (ATIGA) thì sẽ có 7% trong tổng danh mục hành hóa sẽ được đưa về thuế suất 0% vào năm 2018; còn 93% tổng danh mục hàng hóa sẽ về 0% vào năm 2015 khi xuất khẩu vào các nước ASEAN, đường nằm trong nhóm này.

VSSA cho biết, hiện Bộ Tài chính đang xây dựng danh mục hàng hóa dự kiến để đưa vào danh mục 7% tổng danh mục hành hóa sẽ đưa về thuế 0% vào năm 2018. Tuy nhiên, hiện mới chỉ có mặt hàng đường củ cải (mã hàng hóa 1701.1200) chứ không có đường mía và các loại đường khác (mã hàng 1701), như đường mía sẽ về thuế suất 0% vào năm 2015.

Vì thế, VSSA có kiến nghị thêm các loại đường thuộc nhóm 1701 vào danh mục chỉ giảm thuế về 0% vào năm 2018. Lý do mà VSSA viện dẫn là mặt hàng đường luôn bị ảnh hưởng trực tiếp đến ngành mía đường trong nước, đặc biệt đường mía từ Thái Lan trong khối ASEAN.

Hiện thuế suất nhập khẩu đường (mã HS 1701) trong hạn ngạch thuế quan là 5% từ các nước ASEAN và 25% đối với đường thô, 40% đối với đường trắng nếu nhập khẩu từ các nước ngoài ASEAN. Thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan: 80% đối với đường thô, 85% đối với đường trắng.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới