Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Kiến nghị mở bãi xe trên khu đất rộng hơn 3.500 m² ở sân bay Tân Sơn Nhất

Minh Hoàng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Khu đất rộng hơn 3.500 m² trong Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất được đề xuất xây dựng thành bãi xe, bãi đệm cho người dân sử dụng khi đến sân bay.

Vào giờ cao điểm bãi giữ xe TCP luôn trong tình trạng chật kín xe. Ảnh: MH

Cảng vụ hàng không miền Nam vừa có báo cáo gửi Bộ Giao thông Vận tải về các giải pháp nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất.

Theo Cảng vụ hàng không miền Nam, vào thời gian cao điểm, có hiện tượng ùn ứ xe cộ, hành khách chen lấn giành lượt đón xe, tài xế chèo kéo, ép giá hành khách gây mất trật tự tại khu vực sân bay.

Ngoài ra, hạ tầng giao thông nội cảng cần được bổ sung, điều chỉnh; các tuyến đường giao thông kết nối với sân bay thường xuyên bị ùn tắc.

Vì vậy, cơ quan này kiến nghị Sở Giao thông Vận tải TPHCM báo cáo UBND TPHCM kêu gọi đầu tư xây dựng thêm bãi đậu xe, bãi đệm cho xe cộ ra, vào phục vụ tại Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất.

Vị trí dự định xây bãi xe tiếp giáp vào ga quốc tế, góc đường Bạch Đằng – Trường Sơn – Hồng Hà, có diện tích hơn 3.500 m². Đây là khu đất trống chưa quy hoạch, TPHCM đang tạm giao cho Cảng vụ hàng không miền Nam quản lý.

Ngoài ra, cảng vụ cũng yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư TCP hoàn chỉnh phương án vị trí dừng đỗ, luồng tuyến, biển báo cho xe công nghệ tại nhà xe TCP.

Nhà xe TCP ở sân bay Tân Sơn Nhất có tổng diện tích xây dựng lên tới gần 67.000 m² với quy mô gồm 1 tầng hầm, 1 tầng lửng, 5 tầng nổi và 1 tầng mái.

Sức chứa của nhà xe ở khu vực dành cho xe máy đạt gần 6.000 xe. Khu vực đỗ xe dành cho taxi đón khách chứa được khoảng 700 xe và khu vực dành cho ô tô lưu thông tại sân bay khoảng 1.500 xe.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới