Thứ Ba, 16/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Kim ngạch nhập khẩu trong tháng 8 giảm 4,11%  

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Kim ngạch nhập khẩu trong tháng 8 giảm 4,11%  

Theo Bộ Công Thương, nhờ kiểm soát chặt chẽ hoạt động nhập khẩu và đẩy mạnh xuất khẩu nên nhập siêu tháng 8-2008 vẫn ở mức 1 tỉ đô la Mỹ. Nhưng tính chung 8 tháng, mức nhập siêu đã ở mức 15,97 tỉ đô la, bằng 36,85% tổng kim ngạch xuất khẩu và tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ.

Kim ngạch nhập khẩu trong tháng 8 đã giảm 4,11% so với tháng trước, cộng chung 8 tháng đạt gần 59,3 tỉ đô la, tăng 54,06% so với cùng kỳ; trong đó, khu vực các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 41,8%, các doanh nghiệp trong nước tăng 60,7%.

Đáng chú ý, một số mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch nhập khẩu tiếp tục giảm về số lượng cũng như kim ngạch như ô tô nguyên chiếc và linh kiện, phân bón, xăng dầu…

Bộ Công Thương nhận định trong những tháng gần đây, kim ngạch nhập khẩu cả nước nói chung tuy đã giảm nhưng tính đến nay vẫn còn 14 mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu trên 1 tỉ đô la Mỹ; trong khi cùng kỳ năm trước chỉ có 8 mặt hàng.

Về xuất khẩu, tính đến cuối tháng 8-2008, cả nước đạt kim ngạch trên 43,3 tỉ đô la Mỹ, tăng 39,1% so với cùng kỳ, đạt 73% mục tiêu xuất khẩu cả năm.

Riêng trong tháng 8, tuy xuất khẩu tăng 40,6% so với cùng kỳ nhưng lại giảm 6,8% so với tháng 7 do lượng xuất khẩu gạo, cà phê, hạt tiêu và nhất là than đá giảm. Xuất khẩu dầu thô tháng 8 tuy tăng 30,2% về lượng so với tháng 7 nhưng do giá dầu giảm nên kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này giảm 121 triệu đô la Mỹ.

Bộ Công Thương đánh giá, từ đầu năm đến nay, ASEAN là đối tác lớn nhất và đóng góp nhiều trong việc tăng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Tiếp theo là thị trường Nhật Bản và Ôxtrâylia. Hai thị trường Hoa Kỳ và EU đều có tốc độ tăng thấp hơn tốc độ tăng chung.

TTXVN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới