Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Kim ngạch xuất khẩu của ĐBSCL ‘chạm đáy’ khi thực hiện giãn cách xã hội

Trung Chánh

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Tháng 8 và 9 là hai tháng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch gần như triệt để đã khiến hoạt động xuất khẩu của khu vực này “chạm đáy” trong 9 tháng đầu năm nay.

Xuất khẩu tháng 8 và 9 của vùng ĐBSCL chạm đáy 9 tháng đầu năm. Ảnh: Trung Chánh

Tại hội nghị trực tuyến “Liên kết, phối hợp phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế xã hội” diễn ra vào hôm nay, 19-10, ông Nguyễn Phương Lam, Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh Cần Thơ, cho biết tháng 8 và 9 là hai tháng khu vực ĐBSCL có kim ngạch xuất khẩu thấp nhất kể từ đầu năm đến nay.

Tháng 8-2021, kim ngạch xuất khẩu vùng ĐBSCL chỉ đạt 1,04 tỉ đô la Mỹ và tháng 9-2021 là 1,02 tỉ đô la Mỹ.

Nếu so với các tháng còn lại trong năm, kim ngạch xuất khẩu tháng 8 và 9 thấp hơn các tháng còn lại khoảng từ 500-900 triệu đô la Mỹ, thậm chí thấp hơn mức kim ngạch xuất khẩu của tháng 2-2021 (1,1 tỉ đô la Mỹ), tức tháng rơi vào Tết Nguyên đán của Việt Nam.

Trong khi đó, về doanh nghiệp hoạt động, ông Lam cho biết quí 3-2021 vùng ĐBSCL chỉ có 981 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 66% so với cùng kỳ, với số vốn đăng ký 19.740 tỉ đồng, giảm 44%, và với 9.250 lao động, giảm 64% so với cùng kỳ.

Tính chung, 9 tháng đầu năm 2021, vùng ĐBSCL chỉ có 6.109 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, bằng 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này chỉ giúp ĐBSCL đứng trên Tây Nguyên và Trung du miền núi phía Bắc.

Theo ông Lam, quí 3-2021, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động ở vùng ĐBSCL chỉ 244 doanh nghiệp, trong khi số doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh, ngừng hoạt động và đăng ký giải thể lên đến 1.160 doanh nghiệp.

Tính chung 9 tháng đầu năm, vùng ĐBSCL có 7.941 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh và đăng ký giải thể, trong khi có 6.109 doanh nghiệp mới được thành lập. Như vậy, 9 tháng qua, khu vực ĐBSCL “mất” hơn 1.800, trong đó, quí 3-2021 “mất” 1.160 doanh nghiệp.

Việc doanh nghiệp phải tạm ngừng kinh doanh, giải thể trong quí 3-2021 chiếm số lượng lớn trong tổng số doanh nghiệp ngừng kinh doanh, giải thể 9 tháng đầu năm nay cũng đã phản ánh đúng khi kim ngạch xuất khẩu tháng 8 và 9-2021 của vùng sụt giảm mạnh như nêu ở trên.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới