Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Kim ngạch xuất nhập khẩu hướng đến kỷ lục mới 800 tỉ đô la

Lê Hoàng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Dù nhiều doanh nghiệp trong các ngành nghề xuất khẩu chính than vãn bị sụt giảm hoặc hủy đơn hàng nhiều nhưng trị giá xuất khẩu hàng hóa vẫn tăng hơn 14% và xuất siêu 3,86 tỉ đô la Mỹ trong tháng 8 vừa quà.

Điều này đã nâng tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước gần cán mốc 500 tỉ đô la và xuất siêu gần 5,5 tỉ đô la trong 8 tháng đầu năm (cùng kỳ năm ngoái nhập siêu 2,63 tỉ đô la).

Dự báo xuất nhập khẩu cả năm 2022 sẽ có thể đạt mốc 800 tỉ đô la, phá kỷ lục của năm 2021 là 668,54 tỉ đô la.

Kim ngạch xuất nhập khẩu đang tới mốc kỷ lục 800 tỉ đô la khi kết thúc năm 2022 . Ảnh minh họa: TL

Theo số liệu thống kê sơ bộ cập nhật mới nhất của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước trong tháng 8 vừa qua đạt gần 66 tỉ đô la, tăng 7,9% tương ứng tăng 4,84 tỉ đô la so với tháng trước đó. Trong đó, trị giá xuất khẩu là 34,92 tỉ đô la, tăng 14,1% (tương ứng tăng 4,31 tỉ đô la) và trị giá nhập khẩu là 31,06 tỉ đô la, tăng 1,7%. Như vậy, chỉ riêng tháng 8 vừa qua, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu đến 3,86 tỉ đô la.

Tính chung trong 8 tháng vừa qua, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt 499,71 tỉ đô la, tăng 15,9% tương ứng tăng gần 68,7 tỉ đô la so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 252,6 tỉ đô la, tăng 18,2% (tương ứng tăng 38,85 tỉ đô la) và trị giá nhập khẩu đạt 247,11 tỉ đô la, tăng 13,7% (tương ứng tăng 29,84 tỉ đô la).

Như vậy tính ra, trong 8 tháng đầu năm nay, cán cân thương mại hàng hóa của cả nước xuất siêu 5,49 tỉ đô la. Cán cân thương mại hàng hóa của cả nước cùng kỳ năm ngoái bị thâm hụt 2,63 tỉ đô la.

Như vậy kết quả trên cho thấy có sự ngược chiều với những lo lắng về đơn hàng bị sụt giảm hoặc bị hủy đột ngột của các hiệp hội ngành nghề, doanh nghiệp có kim ngạch xuất nhập khẩu lớn trong ngành đồ gỗ, da giày, may mặc,… đưa ra trong hơn 2 tháng qua do các thị trường nhập khẩu như Mỹ, EU,… lạm phát cao.

Kết quả xuất nhập khẩu trên của cơ quan hải quan cũng phần nào trùng khớp với khảo sát mới nhất về doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam của S&P Global thực hiện cho thấy lượng đơn đặt hàng mới tăng nhanh hơn khi áp lực lạm phát giảm. Báo cáo chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam của S&P Global rằng các nhà sản xuất báo cáo số lượng đơn đặt hàng mới tăng từ cả khách hàng trong nước và nước ngoài.

Trên thực tế, để đạt được kết quả trên là nỗ lực rất lớn từ ngay chính các doanh nghiệp và sự hỗ trợ của Chính phủ. Bởi từ đầu năm đến nay, thị trường lớn nhất của Việt Nam là Trung Quốc đã siết chặt quy định nhập khẩu để chống dịch Covid-19.

Những tháng sau đó doanh nghiệp tiếp tục bị ảnh hưởng bởi chiến sự Nga-Ukraine, tình trạng lạm phát tăng cao ở các thị trường xuất khẩu chính như Mỹ, EU… Thế nhưng, các nhà xuất khẩu đã nhanh chóng chuyển hướng và tận dụng các hiệp định thương mại thế hệ mới để gia tăng đơn hàng.

Năm năm gần đây, Việt Nam đã ký một loạt hiệp định thương mại tự do (FTA) như CPTPP, EVFTA … Đánh giá về mức độ tận dụng CPTPP, Bộ Công Thương cho biết kể từ khi hiệp định này có hiệu lực đối với Việt Nam từ tháng 1-2019, nền kinh tế đã ghi nhận sự tăng trưởng nhảy vọt về hàng hóa xuất khẩu sang các nước thành viên CPTPP, đặc biệt ở khu vực châu Mỹ.

Tương tự, Hiệp định Thương mại tư do giữa Việt Nam – EU (EVFTA) chính thức có hiệu lực đã tạo đà tốt cho hoạt động xuất khẩu của Việt Nam. Đặc biệt, trong khoảng 2 năm qua, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU đạt khoảng 83 tỉ đô la với mức tăng trưởng xấp xỉ 15%.

Đánh giá về việc doanh nghiệp tận dụng cơ hội từ EVFTA trong 2 năm vừa qua, ông Ngô Chung Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ Công Thương) nhấn mạnh rằng doanh nghiệp Việt Nam tận dụng đa dạng từ EVFTA, những mặt hàng có thuế cao, được cắt giảm mạnh như rau quả, thuỷ sản đều tăng trưởng tốt.

Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu tăng tốc trong đó đáng chú ý là doanh nghiệp thủy hải sản. Ảnh: TL.

Đặc biệt, dù EU là thị trường khó tính với hàng rào kỹ thuật nhưng doanh nghiệp vẫn đáp ứng yêu cầu cao để vào thị trường. Đó là điểm lớn; trong đó, cho thấy tư duy của doanh nghiệp đã thay đổi để đáp ứng nhu cầu của EU và đưa hàng vào một cách bài bản.

Với những kết quả đạt được trong 8 tháng vừa qua cùng với những nỗ lực tận dụng tốt các FTA mang lại và sự điều hành chính sách vĩ mô của nhà nước đã hỗ trợ rất tốt cho hoạt động của doanh nghiệp, các chuyên gia dự báo khả năng kết thúc năm nay sẽ đạt kim ngạch xuất nhập khẩu 800 tỉ đô la

Theo đánh giá của Bộ Công Thương, những tháng cuối năm, dù phải đối mặt với nhiều thách thức nhưng các doanh nghiệp xuất khẩu đang tăng tốc, nỗ lực hoàn thành mục tiêu đề ra.

Trong bối cảnh thương mại toàn cầu đòi hỏi sự kết nối, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn giữa hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài với các Bộ, ngành, địa phương, hiệp hội ngành nghề, doanh nghiệp, Bộ Công Thương cho biết sẽ tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp về thông tin thị trường, xúc tiến xuất khẩu, tận dụng cam kết trong các Hiệp định thương mại tự do đã ký kết.

Đồng thời tiếp tục tạo thuận lợi hóa trong các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, như các thủ tục hoàn thuế, thủ tục thông quan xuất nhập khẩu, cấp chứng nhận xuất xứ (C/O)…Bộ cũng hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tìm kiếm nguồn cung nguyên vật liệu thay thế với giá cả phù hợp để đảm bảo đủ nguyên, nhiên, vật liệu phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới