Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Kinh doanh thời chuyển đổi số với trí tuệ nhân tạo

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh doanh thời chuyển đổi số với trí tuệ nhân tạo

TL

(TBKTSG Online) – Trí tuệ nhân tạo (AI), một trong những thuật ngữ “dậy sóng” suốt gần một thập kỷ qua, ngày càng chi phối sự thành bại của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chịu tác động như thế nào trong thời kinh tế số? Con đường nào của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo mà doanh nghiệp nên đi?… Nhằm đồng hành cùng các doanh nghiệp trên hành trình tìm đến chìa khóa của sự phát triển, Thời báo Kinh tế Sài Gòn phối hợp với Trung tâm Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương TPHCM (VAPEC) tổ chức buổi hội thảo với chủ đề “Kinh doanh thời chuyển đổi số với trí tuệ nhân tạo”.

Diễn giả của cuộc hội thảo là Giáo sư Hồ Tú Bảo, người hiện phụ trách Phòng thí nghiệm Khoa học dữ liệu của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) và Giám đốc Khoa học của Viện John von Neumann của trường Đại học Quốc gia TPHCM. Ông lấy bằng tiến sĩ ngành Trí tuệ nhân tạo tại Đại học Paris 6 (Pháp) vào năm 1987 và bằng tiến sĩ khoa học tại Đại học Paris 9 năm 1998. Ông đã có thời gian làm việc tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (1979-2010) và Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Nhật Bản (JAIST, 1993-2018).

Cuộc hội thảo diễn ra vào lúc 8 giờ 30 sáng thứ Năm, ngày 28-3 tại hội trường trụ sở Thời báo Kinh tế Sài Gòn, số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, TPHCM.

Kính mời đăng ký tham dự trước ngày 27-3, liên hệ với cô Bích Đào: bichdao@kinhtesaigon.vn, điện thoại: 0908 358 458 hoặc cô Hải Lý: nguyenhaily@thesaigontimes.vn, điện thoại: 0968 392 753; hoặc đăng ký qua đường dẫn https://forms.gle/RQH7jycGCzrhxQWMA.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới