Kinh tế Mỹ giảm tốc
Chánh Tài
![]() |
Giá xăng tăng góp phần làm GDP Mỹ giảm tốc trong quí 1-2011. Ảnh: AP |
(TBKTSG Online) – Bộ Thương mại Mỹ ngày 28-4 công bố tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quí 1-2011 của Mỹ ước tăng 1,8%, giảm mạnh so với mức 3,1% trong quí 4-2010.
Nguyên nhân GDP quí 1-2011 do giá dầu tăng cao và thời tiết mùa đông khắc nghiệt. Đồng thời, lạm phát trong quí tăng 3,8%, mức tăng cao nhất trong hai năm rưỡi qua.
Tiêu dùng cá nhân, động lực lớn nhất của nền kinh tế, tiếp tục tăng nhưng chỉ ở mức 2,7%, thấp hơi so với mức 4% trong quí 4-2011. Giá cả thực phẩm và nhiên liệu tăng mạnh đã khiến người tiêu dùng dè xẻn. Kể từ đầu năm đến nay, giá xăng ở Mỹ đã tăng 25%.
Điểm sáng trong dữ liệu kinh tế quí 1-2011 là đầu tư trong lĩnh vực thiết bị, phần mềm và hàng tồn trữ đều tăng, cho thấy các công ty đang có cái nhìn tích cực về triển vọng nền kinh tế và có tình trạng tài chính tốt hơn.
Cùng ngày, Bộ Lao động Mỹ cho biết số người nhận trợ cấp thất nghiệp lần đầu vào tuần trước là 429.000 người, mức cao nhất kể từ tháng 1-2011.
Các nhà phân tích kinh tế cho rằng sự giảm tốc của GDP chỉ là tạm thời. Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Austan Goolsbee nhận định dữ liệu GDP “đáng khích lệ” nhưng cũng cho rằng nền kinh tế cần phải tăng tốc nhanh hơn nữa để lấy lại các việc làm bị mất trong quãng thời gian suy thoái kinh tế.
Mặc dù thông tin GDP không sáng sủa nhưng kết thúc phiên giao dịch ngày 28-4, thị trường chứng khoán Mỹ vẫn tiếp tục tăng điểm lên mức cao mới trong năm 2011 do các nhà đầu tư kỳ vọng nền kinh tế sẽ bật mạnh khi giá xăng ổn định. Chỉ số S&P 500 tăng 0,4 %, lên 1.360,48 điểm. Chỉ số Dow Jone tăng 0,6%, lên 12.763.31 điểm. Chỉ số Nasdaq đạt 2.872,53, tăng 0,1%.
(Theo Guardian, AFP)