Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm

Phúc Minh

KInh tế Mỹ tăng trưởng chậm do chi tiêu của người tiêu dùng giảm trong khi thâm hụt cán cân thương mại tăng. Ảnh: AP

(TBKTSG Online) – Sự phục hồi kinh tế của Mỹ chậm lại trong quí 2-2010 do chi tiêu của người tiêu dùng giảm trong khi thâm hụt thương mại tăng.

Phúc trình của Bộ Thương mại công bố ngày 30-6 cho biết tổng sản phẩm quốc nội (GDP) chỉ tăng 2,4% trong quí 2-2010, mức tăng này chậm hơn nhiều so với mức tăng trưởng 3,7% trong quí 1-2010.

Trong quí 2-2010, nhập khẩu của Mỹ tăng 28,8%, trong khi xuất khẩu chỉ tăng 10,3% khiến thâm hụt thương mại tăng. Số liệu mới được công bố càng khiến người ta lo ngại nền kinh tế Mỹ mất đi động lực phục hồi.

Nhiều nhà kinh tế dự đoán mức tăng trưởng GDP thậm chí sẽ còn chậm hơn trong những tháng còn lại của năm 2010.

Tỷ lệ tăng trưởng chậm diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang chật vật giảm tỷ lệ thất nghiệp đến 9,5%. Tình trạng kinh tế trì trệ đã khiến gần 7 triệu người không có việc làm trong vòng 6 tháng hoặc hơn.

(theo Reuters, VOA)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới