Thứ Ba, 16/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Kinh tế quí 1 tăng 3,1% trong bối cảnh suy giảm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế quí 1 tăng 3,1% trong bối cảnh suy giảm

Hàng hóa tập kết tại cảng để chuẩn bị xuất đi – Ảnh: Lê Toàn

(TBKTSG Online) – Bộ Kế hoạch- Đầu tư vừa thông báo GDP quí 1 năm nay tăng 3,1%, một mức tăng được nhắc đến trong cơn suy giảm chung của tất cả các ngành vẫn đang có những dấu hiệu chưa dừng lại.

Theo thông tin từ cuộc họp giao ban về tình hình sản xuất tháng 3 vào ngày 25-3 tại Hà Nội, mức tăng xuất khẩu quí 1 có nhích hơn, tăng 2,4%, nhưng nhiều mặt hàng có mức xuất khẩu suy giảm. Ví dụ như xuất khẩu cao su giảm 46,3% về giá, xuất khẩu dầu thô tăng 22,4% về lượng nhưng giảm 45,5% về giá, gỗ và sản phẩm gỗ giảm 22,9%.

Tình hình nhập khẩu 3 tháng đầu năm ước đạt 11,8 tỉ đô la Mỹ, giảm 45% so với cùng kỳ năm 2008, trong đó nhập khẩu sắt thép, ô tô, máy móc thiết bị đều có mức giảm từ 30,2% đến 71%.

Trong lĩnh vực thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), vốn đăng ký trong quí 1 là 2,17 tỉ đô la Mỹ với 93 dự án, bằng 28% về số dự án và 30% vốn đăng ký so với cùng kỳ. Tính chung cả vốn đăng ký và cấp mới đạt 6 tỉ đô la Mỹ, giảm đến 40% so với cùng kỳ năm 2008.

Bộ Công Thương nhận định rằng, với sự suy giảm mạnh về xuất khẩu ở các thị trường Mỹ, châu Âu và Nhật Bản, đồng thời với sự suy giảm giá dầu thô, xuất khẩu quí 2 vẫn tiếp tục gặp khó.

Xuất khẩu cả nước tháng 3 ước đạt 4,7 tỉ đô la Mỹ, giảm 6,5% so với tháng 2. Nhưng kim ngạch xuất khẩu cả quí 1, theo tính toán của Bộ Kế hoạch – Đầu tư (MPI) đạt 13,5 tỉ đô la Mỹ, vẫn tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2008. Trong số này, xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không tính dầu thô) qua 3 tháng đạt 4,5 tỉ đô la Mỹ, giảm 13% so với cùng kỳ.

 

NGỌC LAN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới